Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Tìm động lực cho văn hóa đọc

Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Tìm động lực cho văn hóa đọc
TPO - Theo thông lệ, 2 năm một lần, Hội sách TP.HCM vào tháng 3 trở thành điểm hẹn văn hóa đặc trưng của Thành phố. Hội sách lần thứ 10 diễn ra từ ngày 19-25/3 tại công viên Lê Văn Tám, có 1.000 gian hàng, tăng 15-30% diện tích so với kỳ trước.

Nhiều đơn vị xuất bản lớn và uy tín đã rục rịch chuẩn bị từ cuối năm 2017 để giới thiệu đến độc giả các đầu sách hay và độc đáo. Ban Tổ chức tự tin đưa ra 350.000 đầu sách, 35 triệu bản sách các loại được trưng bày, tăng gần 30%, doanh thu cũng kỳ vọng sẽ tăng 20-30% so với Hội sách lần 9. Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉ lệ đọc sách của người Việt là tương đối thấp. Trung bình mỗi năm mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách. Số lượng bản in, nhất là những đầu sách công cụ có giá trị tư tưởng, hàm lượng tri thức cao, chỉ dừng lại ở mức độ tối thiểu vài ba trăm bản cho dân số 80 triệu.


Trong không khí tuổi trẻ cả nước sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội thao Tháng Thanh niên năm 2018, mở đầu cho một tháng hoạt động đầy sôi nổi và năng động. Tại hội thao năm nay, với chủ đề hướng về tuyên truyền bảo vệ môi trường, các đoàn viên, thanh niên ngoài tham gia nội dung chính là hội thi leo núi (Núi Nhỏ, Hải Đăng - TP Vũng Tàu) còn đồng loạt tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh trên cung đường diễn ra hội thi.


Tháng năm rực rỡ là bộ phim Việt remake được nhiều người yêu thích nhất đầu năm 2018. Không chỉ mang đến những phút giây hài hước và cảm động về tình bạn, Tháng năm rực rỡ còn tạo ra trào lưu các nhóm bạn thân và bạn cũ đi xem phim cùng nhau để cùng hồi tưởng lại những năm tháng thời thanh xuân. Tính đến hết ngày 11.3, dự án điện ảnh này đã thu hút gần 500 ngàn lượt khán giả tới rạp và đạt mức doanh thu 35 tỉ đồng. Nhiều rạp luôn trong tình trạng kín hầu hết các suất chiếu. Trên mạng xã hội, các khán giả hào hứng chia sẻ cảm xúc về bộ phim, cũng như cho biết họ đã đi xem phim trên hai lần nhưng vẫn còn muốn xem tiếp.


Thầy Nguyễn Thành Nhân - chuyên gia giáo dục kỹ năng sống đã có buổi trò chuyện với các bạn học sinh trường THCS Phú Diễn (Hà Nội) trong buổi chuyên đề “Lòng biết ơn đối với cha mẹ và thầy cô” diễn ra vào sáng ngày 13/3. Thông qua những câu chuyện về sự hi sinh của cha mẹ giành cho con cái, những câu chuyện về những đưa con hiếu thảo hay cả những đứa con bất hiếu, ngỗ ngược, thầy Nguyễn Thành Nhân đã làm sống lại lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô trong mỗi em học sinh. Những chia sẻ, những câu chuyện của thầy Nhân đã khiến những đôi mắt nhòe nước, những tiếng nấc nghẹn lên từng cơn. "Có những phút giây, con đã là đứa con hư không nghe lời bố mẹ. Con xin lỗi!"


Vào khoảng 9h sáng nay 13/3, thi thể bé gái Nguyễn Thị M.T. (11 tuổi, trú thôn Ky Ré, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới) đã được phát hiện nổi lên ở sông A Sáp đoạn qua xã Hồng Thượng, gần khu vực bé chăn trâu và mất tích trước đó. Vào trưa 13/3, Công an huyện A Lưới và lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé, sau khi thi thể được vớt lên khỏi sông.


Sau 30 ngày và gần 7.200km qua Myanmar, Thái Lan, Lào, đoàn thám hiểm đã đến Việt Nam và sẽ có 7 ngày khám phá tại đây. Đoàn xe 4 người do Jai Bharathi (36 tuổi) dẫn đầu với các thành viên Piya Bahadur (42 tuổi), Susan Shanti (35 tuổi) và Shilpa Balakrishnan (44 tuổi). Cuộc hành trình của họ dự kiến kéo dài 17.000km, đi qua 7 quốc gia Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia và Bangladesh. Ngày 10-3, họ đến Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa), đến thăm Tràng An (Ninh Bình), Hạ Long (Quảng Ninh) trong hai ngày tiếp theo.


Lầu Năm Góc tiến hành điều tra vụ gần 270 bức ảnh nóng của các nữ quân nhân được chia sẻ trên mạng. Người phát ngôn lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ Christopher Harrison ngày 12/3 thông báo Cục Điều tra Hình sự Hải quân đã tiến hành điều tra vụ 267 bức ảnh nóng của nữ binh sĩ được chia sẻ trong tệp “Hoes Hoin” trên ứng dụng Dropbox.


Phụ nữ Hàn Quốc bị trả lương thấp hơn nam giới tới 40%. Hàn Quốc là nước có khoảng cách lớn nhất trong số 28 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Nếu nam giới được trả lương 100 USD, nữ giới chỉ nhận được 61 USD với cùng khối lượng và thời gian làm việc. Đây là thống kê được công bố hôm 10-3. Lao động tại Hàn Quốc đang nỗ lực khởi động một chiến dịch có quy mô toàn quốc để thông qua đạo luật đầu tiên có tên "Điều luật quốc gia về trả lương công bằng". Điều này sẽ giúp xoá bỏ sự chênh lệch về lương giữa hai giới.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".