Bản tin Hình sự: Vì sao vụ Đường Nhuệ đánh người ở đồn công an trong quá khứ bị đình chỉ?

TPO - Vì sao vụ Đường Nhuệ đánh người ở đồn công an trong quá khứ bị đình chỉ?; Khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn; Công an điều tra vụ hơn chục nữ sinh hỗn chiến ngay gần trường THPT

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) liên quan đến Đường Nhuệ. Trước đó, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, ở TP Thái Bình) tố cáo đại gia này đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm nhưng vụ án sau đó bị đình chỉ vì: “Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra”. (xem chi tiết)


Công an TX Phước Long (Bình Phước) đang tiến hành truy tìm những người liên quan trong video ghi lại cảnh một nhóm hơn 20 nữ sinh đánh nhau nằm la liệt giữa đường xảy ra gần trường THPT Phước Bình ở phường Long Phước, thị xã Phước Long vào chiều 15/4 để xử lý theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)


3 CSGT ở Hà Nội đi hát karaoke và bị kiểm tra khi không mang giấy tờ tùy thân, lo sợ bị kỷ luật nên gom tiền nhờ Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983, nguyên cán bộ công tác tại Công an huyện Đan Phượng) giúp cho cả 3 người không bị xử lý và điều chuyển công tác nhưng bị lừa hơn 1 tỷ đồng. Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Thủy và đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (xem chi tiết)


Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Duyệt (SN 1961), Phó giám đốc sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn liên quan đến sai phạm nghiêm trọng khi thi hành công vụ tại 2 công trình xử lý cải tạo phục hồi môi trường điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, làm thất thoát tài sản nhà nước. (xem chi tiết)


Trần Trường An (29 tuổi, Bình Phước) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên bị lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại ấp 6 ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, đo thân nhiệt. An sau đó nẹt pô thách thức và chạy về nhà lấy dao thủ trong người rồi quay lại tấn công anh Nguyễn Xuân Phong, trưởng công an xã Lộc An. Công an huyện Lộc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam An (để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. (xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Dương đã công bố chân dung đồng thời phát thông báo truy tìm đối tượng Võ Tấn Tài (tên thường gọi: Chú Ba, SN 1993) - người được xác định là nghi phạm trong vụ nồ súng tại quán cà phê ở khu phố 4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một vào ngày 28/3 để điều tra. (xem chi tiết)


Đào Huy Hoàng (Hoàng Đen, SN 1992, Hóc Môn, TPHCM) và Phạm Minh Hoàng (Hoàng Đặng, SN 1992, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đột nhập vào nhà ông Trương Tiến Hậu tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai rồi dùng súng và hung khí khống chế các thành viên trong gia đình và cướp đi một số tài sản có giá trị. Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 2 đối tượng trên. (xem chi tiết)


Đang vận chuyển thuê 60.000 viên ma túy đi tiêu thụ từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công, Kha Văn Mun (28 tuổi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang tại tại quốc lộ 8A, đi qua thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.