Bản tin Hình sự: Vì sao gia đình làm thủ tục xin cho ông Nguyễn Đức Chung được tại ngoại?

TPO - TIN NÓNG ngày 18/9: Vì sao gia đình muốn làm thủ tục xin cho ông Nguyễn Đức Chung được tại ngoại?; Khởi tố Phó ban Tuyên giáo huyện Tam Đảo; Đối tượng bị truy nã ở Trung Quốc trốn trong khu cách ly tại Đồng Nai; Khởi tố lái xe ô tô vượt đèn đỏ, đánh cảnh sát giao thông...

Luật sư Trương Trọng Nghĩa - Đoàn luật sư TPHCM (bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung) cho biết, gia đình ông Chung đang làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại. Ông Chung đang bị tạm giam tại Hà Nội, gia đình muốn làm đơn xin tại ngoại để điều trị bệnh cho ông, luật sư trương Trọng Nghĩa cho biết thêm. (Xem chi tiết)


Bị Đội CSGT số 7-Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội dừng xe vì điều khiển vượt đèn đỏ, Điêu Mạnh Cường (SN 1984, trú Phú Lãm, Hà Đông) cố thủ trong ô tô sau đó bất ngờ mở cửa lao vào đánh một cảnh sát. Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Điêu Mạnh Cường để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Quay ô tô bỏ chạy bất thành khi bị dừng xe kiểm tra, tài xế gọi điện cho anh trai là Hoàng Tuấn Anh (SN 1990, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tới "hỗ trợ" lăng mạ cảnh sát. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, tạm giam Hoàng Tuấn Anh về hành vi "Chống người thi hành công vụ". (Xem chi tiết)


Trốn truy nã ở Quảng Đông (Trung Quốc) về tội hiếp dâm trẻ em, Huang Ya Shan (SN 1997, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và "trốn" trong khi cách ly ở một Trung tâm y tế dự phòng tại Đồng Nai. Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang tạm giữ Huang Ya Shan theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Công an TP. Cần Thơ vừa bắt 8 đối tượng giả danh cán bộ Công ty Xổ số kiến thiết đề hoàn thành 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở 9 tỉnh, thành với số tiền trên 4 tỷ đồng. Nhóm này do Lê Văn Mười Một (51 tuổi ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) cầm đầu. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nhà riêng, nơi làm việc của 4 cán bộ ở huyện Krông Nô để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Bốn bị can này bị cáo buộc liên quan đến sai phạm trong công tác đền bù, hỗ trợ tại công trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô. (Xem chi tiết)


Xảy ra xô xát ở cổng trường THPT Hùng An, Phạm Ngọc Tuyển (SN 2003, trú xã Hùng An; học sinh lớp 12) dùng dao bấm đâm trúng ngực Phạm Văn D. (SN 2004, trú TT Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang; học sinh lớp 11). Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đang điều tra nguyên nhân để xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".