Bản tin Hình sự: Tưới xăng lên con gái rồi bật lửa để níu kéo hôn nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 3/7: Dâm ô trẻ em, lẩn trốn khắp nơi vẫn không thoát; Vợ lôi kéo chồng vừa ở Mỹ về tham gia lừa đảo, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng; Đưa 2 con gái đi thuê phòng nghỉ rồi đổ xăng lên người để đốt;...

Để níu kéo vợ khỏi ly hôn, Nguyễn Văn Linh (SN 1988, TP. Pleiku, Gia Lai) đưa 2 con gái vào nhà nghỉ thuê phòng rồi mua 1 lít xăng đổ lên người chúng sau đó chụp ảnh và nhắn tin gửi cho vợ với nội dung “Sống không cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi”, rồi châm lửa đốt để tự tử. Công an TP Pleiku đã tạm giữ Linh. (Xem chi tiết)


Được tại ngoại sau khi bị phạt 6 tháng tù về tội vào nhà em H và dâm ô nạn nhân, tượng Lý Văn Linh (SN 1997, Đăk Lăk) rời khỏi địa phương, lẩn trốn lên khu vực biên giới Cao Bằng và bị công an tỉnh này bắt giữ mới đây. (Xem chi tiết)


Lợi dụng việc chồng là Trần Văn Chấn (SN 1973) vừa ở Mỹ về, Đào Thị Phượng (SN 1980) lôi kéo chồng, con nói dối với nhiều người là cần tiền đầu tư đóng tàu cá tại Mỹ và bảo lãnh con xuất cảnh để mượn gần 18 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. TAND TT – Huế đã tuyên phạt Phượng 19 năm tù, Chấn 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Công an Thanh Hoá vừa bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn sông Chu thuộc xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá và các phương tiện khai thác đất trái phép tại thôn 5 xã Cán Khê, huyện Như Thanh. (Xem chi tiết)


Ông Mai Phan Lợi (SN 1971, Thái Bình), nguyên Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Bắc của một tờ báo, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC) vừa bị công an TP Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội “trốn thuế”. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc phát hiện thi thể nam sinh ở ven đường tỉnh lộ 8, đoạn qua buôn Sút M’gar, xã Cư Suê (huyện Cư M’gar), nơi trước đó đã xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên; công an Đăk Lăk vừa bắt giữ Triệu Minh Hòa (22 tuổi) cùng 11 người khác để điều tra về hành vi “Giết người” và các dấu hiệu tội phạm khác.

MỚI - NÓNG