Bản tin Hình sự: Người đàn ông bất ngờ bị chém tử vong khi đang nhậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 2/8: Nghi phạm chém ngang cổ bạn vì mâu thuẫn khai gì? Bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ ruột; Người đàn ông bất ngờ bị chém tử vong khi đang nhậu;...

Đang nhậu cùng bạn, anh Lê Minh Nhật (SN 1991, TP Phan Thiết) bị một đối tượng cầm hung khí đến chém và tử vong sau đó. Hiện đối tượng gây ra vụ án mạng đã ra đầu thú, công an Bình Thuận đang tiến hành lấy lời khai, làm rõ hành vi gây án.


Thấy Trương Thái Hưng (24 tuổi, Bà Rịa – Vũng Tàu) ra đường mà không có “giấy thông hành” nên lực lượng chức năng lập biên bản. Tuy nhiên thấy Hưng có hành vi mờ ám nên xét người, phát hiện túi chất cấm tại vùng kín. Hưng khai, mua ma túy về dùng, biết lực lượng chức năng tuần tra dày đặc kiểm soát người ra đường nên đã chạy lòng vòng qua nhiều con đường để né chốt.


Sang nhà người quen chơi và xin tiền, Lê Đăng Tuấn (SN 1971, huyện Nghĩa Đàn) xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Văn C nên lấy dao chém 3 nhát liên tiếp vào cổ, bả vai, sườn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi trốn vào rừng. Công an Nghệ An đã bắt giữ được Tuấn. (Xem chi tiết)


Lê Văn Hải (23 tuổi, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) sát hại mẹ ruột 55 tuổi tại nhà rồi trốn lên đỉnh núi Đá Bạc sau đó bị công an bắt giữ. Bước đầu Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. (Xem chi tiết)


Dương Hoàng Việt Anh (SN 1981, Hà Nội) mua trang phục CAND qua mạng và tự giới thiệu là nhân viên TTCP, cán bộ công tác trong ngành Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng thủ đoạn hứa xin việc làm trong ngành Công an, bảo lãnh cho đối tượng đang đi cai nghiện được về nhà. Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ Việt Anh về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Trong đó B.V.D (35 tuổi, Đồng Nai) sau khi lái xe tải từ Tây Ninh về (25/7) không lưu trú tại khu cách ly tập trung dành cho tài xế mà đến ở tại nhà trọ cùng bạn gái tên H, làm lây lan dịch COVID-19. Tuy nhiên, D không khai báo tiếp xúc trực tiếp với H để cô không phải đi cách ly tập trung. (Xem chi tiết)


Được thuê đưa người Trung Quốc qua biên giới để về nước, Hoàng Trung Tuyến (SN 1977, Cao Bằng) rủ thêm 3 người phân chia nhau đi đón người. Các đối tượng nhận nhau bằng ám hiệu nháy 2 lần đèn ô tô liên tục. TAND Cao Bằng đã tuyên phạt Tuyến 5 năm 6 tháng tù, các bị cáo khác lần lượt là 4 năm 6 tháng tù, 4 năm tù và 3 năm 9 tháng tù. (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG