Bản tin Hình sự: Nam thanh niên mất mạng vì hàng xóm nhờ đi đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Nam thanh niên mất mạng vì hàng xóm nhờ đi đánh nhau
TPO - TIN NÓNG ngày 26/8: Mở công ty để bán hóa đơn trị giá 17 tỷ đồng; Khởi tố, bắt giam 3 bị can sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 giả; Tạm giữ một sinh viên tông xe máy vào công an để thông chốt; Nam thanh niên mất mạng vì đi theo bạn giải quyết mâu thuẫn;...

Mâu thuẫn trong quá trình làm thợ cơ khi cho Lưu Văn Quốc (30 tuổi), Phan Trần Công Mỹ rủ thêm đồng bọn rồi gọi điện hẹn Quốc đến cầu giải quyết mâu thuẫn. Nghe vậy Quốc rủ anh Nguyễn Hữu Nhàn (30 tuổi) gần nhà đi cùng giúp sức. Tại đây, hai nhóm cầm hung khí đuổi đánh nhau. Mỹ dùng dao chém vào cổ anh Nhàn khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Nhóm của Mỹ sau khi gây án liền bỏ trốn nhưng cuối cùng ra đầu thú. Công an Quảng Nam đã khởi tố Mỹ và đồng bọn về tội “Giết người”.


Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh” và bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuận (SN 1975), Dương Quốc Chính (SN 1960) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1971). Trước đó, Lợi dụng tình hình dịch bệnh, thị trường khan hiếm các loại thuốc có chức năng hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán một lượng lớn thuốc không rõ nguồn gốc nhằm thu lợi. (Xem chi tiết)


Nguyễn Hữu Cường, cựu Ðội phó Ðiều tra tổng hợp, Công an quận Ðồ Sơn (Hải Phòng) khai người chỉ đạo nhận tiền của người nhà các đối tượng để “thổi” hồ sơ, tiêu hủy vật chứng và nhận tiền của gia đình các đối tượng trong vụ án ma tuý trên địa bàn là ông Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn. Tuy nhiên, ông Quang phủ nhận lời khai của Cường. (Xem chi tiết)


Nguyễn Văn Lai tự xưng là Đại tá Nguyễn Minh Thành - Thanh tra Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin với một người dân, sau đó Lai gọi điện mượn tiền của người này rồi “xù” nợ. Hành vi của Lai chỉ bị lật tẩy khi bị lực lượng truy đuổi và bắt giữ vì bỏ chạy khỏi chốt kiểm dịch cầu Giồng Sao (khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang). Công an đã khởi tố Lai về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Trịnh Anh Anh (SN 2000, Thanh Hóa) sinh viên trường cao đẳng điều khiển xe máy không BKS nên bị tổ công tác trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dừng xe, Anh Anh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy rồi đâm vào đại úy Lê Ngọc Dũng. Hậu quả đại úy Dũng ngã ra đường, chảy máu vùng đầu và phải đi cấp cứu. Công an đang tạm giữ Anh Anh để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Trần Giang Nam (SN 1975, quận Đống Đa, Hà Nội) mua 8kg ma túy giấu tại nhà để bán kiếm lời nhưng bị hai bạn gái là Cao Thị Huyền Trang (SN 2003) và Bùi Thị Huyền Trang (SN 2004, cùng quê Hải Phòng) lấy trộm một ít định mang về sử dụng. Khi tổ phòng, chống dịch COVID -19 kiểm tra xe các đối tượng đã phát hiện ra số ma túy mà hai Trang đã lấy trộm, từ đó lần ra số ma túy của Nam. Công an quận Đống Đa đã khởi tố Nam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết)


Từ năm 2016 – 2018, Nguyễn Đình Quý (SN 1984, TP Huế) mở 2 doanh nghiệp tư nhân rồi thực hiện mua bán trái phép 116 hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung cho 19 doanh nghiệp trên địa bàn TT-Huế, với tổng trị giá hóa đơn 17 tỷ đồng. Công an TP Huế đã khởi tố và bắt tạm giam Quý về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG