Bản tin Hình sự: Mẹ đưa nhân tình về sống chung, bé gái liên tục bị hiếp dâm

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Mẹ đưa nhân tình về sống chung, bé gái liên tục bị hiếp dâm
TPO - TIN NÓNG ngày 31/3: Bị đâm tử vong khi can ngăn đánh nhau; Thượng úy cảnh sát hình sự bị đánh hội đồng, cướp súng giữa đường...

Trong thời gian sống chung như vợ chồng với chị H.T.M.T (36 tuổi) cùng con gái riêng của chị này là L.T.T.T (14 tuổi); Nguyễn Minh Hiếu (35 tuổi) nhiều lần hiếp dâm bé T.T và bé H.T.M.V. (11 tuổi, cháu họ của chị M.T). Sau đó bé V kể lại sự việc với người thân. Biết hành vi của mình bị bại lộ Hiếu đến công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đầu thú. (xem chi tiết)

Bực tức vì anh Trần Trung Kiên (SN 1988) không bảo vệ mình khi xảy ra xô xát trong lần đi uống bia chung, Nguyễn Tùng Lâm (SN 1997, Cầu Giấy, Hà Nội) cầm thanh sắt nhọn tấn công anh này nhưng được ông Vũ Sỹ Giao (SN 1952) ôm, giữ lại. Sau đó anh Kiên cầm chảo sắt đánh Lâm để tự vệ rồi đến công an phường trình báo. Lâm đuổi theo anh Kiên không kịp nên quay lại, dùng hung khí đâm ông Giao tử vong. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lâm án tù chung thân về tội “Giết người”. (xem chi tiết)

Đang điều khiển xe máy đi công tác thì Thượng úy N.K.Tr – (cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bị Nguyễn Lê Tuấn (SN 1999) và Nguyễn Ngọc Viễn (SN 1998) đi ô tô ép xe vào lề đường. Sau đó hai đối tượng dùng gậy sắt tấn công hội đồng Thượng úy Tr, cướp súng và móc ví trong túi quần rồi tẩu thoát. Qua khai thác ban đầu, các đối tượng này nghiện ma túy và là thành phần bất hảo tại nơi cư trú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Tiền Giang điều tra, làm rõ. (xem chi tiết)

Vũ Mạnh Cường (35 tuổi, có tiền án về tội Giết người) cùng Trần Huy Hùng và Đặng Thị Nga (cùng ở Nam Định) mua tài khoản tổng trên trang web bong8... rồi chia nhỏ để bán cho người chơi. "Con bạc" phải nộp tiền vào tài khoản để cá độ theo hình thức đặt cược về kết quả trận bóng đá, tổng số tiền nhóm nghi phạm giao dịch phi pháp tới hơn 400 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Cường và tạm giữ 15 người khác (ở Nam Định và Thái Bình) để làm rõ các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (xem chi tiết)

Lợi dụng lúc gia đình chị Đặng Thị X đi vắng, Phan Văn Phương (SN 1988, trú cùng xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đột nhập vào nhà chị này, dùng búa đập két sắt trộm 400 triệu đồng tiền mặt, rồi nhanh chóng phân tán tang vật ở nhiều nơi. Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự Phương để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. (xem chi tiết)

Thấy các mặt hàng phục vụ chống dịch COVID -19 liên tục “cháy hàng”, Hồ Tiến Đạt (30 tuổi, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) nói dối là mình đang mua bán các trang thiết bị y tế và thu lợi nhuận cao để dụ dỗ nhiều người góp vốn làm ăn. Sau đó Đạt chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng của các nạn nhân để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Công an TP. Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đạt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị hiếp dâm và đánh hội đồng vì cho rằng “giật bồ”, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thành Trung (20 tuổi) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trước đó nữ sinh lớp 7 tên M đến nhà Trung chơi và ngủ lại thì bị đối tượng này khống chế, hiếp dâm. Người yêu của Trung là Th biết chuyện, nổi cơn ghen nên 2 lần kéo người đi tìm M, đánh đập, lột quần áo rồi quay lại và tung lên mạng. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.