Bản tin Hình sự: Nhờ răn đe con trai hư, bố chết điếng thấy con bị 'chôn sống'?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Đâm gục bạn nhậu vì 'không chịu trả tiền cà phê'; Công an nói gì về vụ CSGT tát, đá hai thanh niên ở TP Hồ Chí Minh? Nhờ cháu răn đe con trai hư, bố chết điếng thấy con bị 'chôn sống';...

Liên quan đến việc nam thiếu niên tên N. Q.V. (17 tuổi) bị nhóm 8 người lột sạch quần áo, tra tấn rồi vùi cát “chôn sống” cạnh bờ sông; ông Nguyễn Văn H (bố nạn nhân, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nói: “Biết con trai hư, vợ chồng tôi đã dùng nhiều cách khuyên can nhưng con vẫn chứng nào tật nấy. Bất lực, tôi có nhờ một người cháu tìm biện pháp răn đe để V. ngoan hơn nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy”. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật. (xem chi tiết)

Bị Đỗ Ngọc Nhàn yêu cầu trả tiền cà phê vì “nhỏ tuổi nhất” trên đường đi ăn nhậu, Trương Công Định (35 tuổi, xã Ea Drông thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Định rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến Sang gục tại chỗ rồi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh lập gia đình. Sau gần 12 năm trốn truy nã, Định vừa ra đầu thú (xem chi tiết)

Đang họp thì ông N.V.C (nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng) bị 3 đối tượng bịt khẩu trang xông vào trạm đánh rồi tẩu thoát. Hiện Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã thành lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Nghi ngờ chồng ngoại tình vì "làm ăn phát đạt nhưng không đưa tiền cho mình quản lý", bà N.T.B.P (42 tuổi, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) dựng hiện trường giả, hoang báo bị trộm 500 triệu đồng. Tuy nhiên hành vi của bà P nhanh chóng bị lực lượng chức năng lật tẩy. Công an huyện Đức Trọng đang củng cố tài liệu, căn cứ để xử phạt bà P về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. (xem chi tiết)

Liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu; mới đây lực lượng chức năng đã khám xét 6 điểm kinh doanh xăng dầu của 2 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và Long An, đồng thời bắt tạm giam 2 đối tượng điều hành doanh nghiệp là Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP Hồ Chí Minh). (xem chi tiết)

Bị CSGT nhắc nhở vì tụ tập nẹt pô gây mất an ninh trật tự, nhóm thanh niên không tuân thủ còn chống đối, lái xe bỏ chạy, dùng đất, đá ném trả tổ công tác. Khi 2 chiến sĩ CSGT đuổi theo và khống chế nhiều người, yêu cầu ngồi xuống đất nhưng nhóm đối tượng văng tục, lăng mạ, thách thức. Do không kiềm chế được nên hai chiến sĩ CSGT đã có hành vi đánh, tát hai thanh niên. Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc. (xem chi tiết)

Đột kích quán karaoke KingDom tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh do ông Trần Đức Xuân (SN 1951) làm chủ, cảnh sát phát hiện trong 4 phòng hát có 41 người (21 nam, 20 nữ) dương tính với ma túy. Trong số này, các đối tượng nữ chủ yếu là nhân viên phục vụ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam và các tỉnh miền núi phía Bắc. Trường hợp trẻ tuổi nhất là N.T.H (SN 2004), quê Hà Nam. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.