Bản tin Hình sự: Kẻ cướp chất rơm định thiêu sống cụ bà 89 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 20/10: Nữ giáo viên nước ngoài tố bị lái xe công nghệ xâm hại tình dục; Kẻ cướp chất rơm định thiêu sống cụ bà 89 tuổi; Tài xế chạy gần 200 km/h trên cao tốc; 2 'xế sang' chèn nhau như phim hành động trên đường phố Hà Nội...

Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3 (TP Hà Nội) vừa phát hiện tài xế Lê T.L. (24 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) lái ô tô Mercedes chạy với vận tốc 199 km/h trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Tổ tuần tra đã áp dụng các biện pháp để dừng chiếc xe này. Với hành vi vi phạm trên, tài xế T.L. sẽ bị phạt 11 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn tình cảm, Vàng Seo Di (SN 1978, trú tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) chặn đường vợ tại khu chợ thuộc thị trấn Bắc Hà rồi dùng hung khí chém vợ cũ khiến chị L. (SN 1976, trú huyện Bắc Hà) trọng thương. Người đàn ông này được cho là đã trở về nhà tự tử nhưng được cơ quan chức năng huyện Bắc Hà (Lào Cai) phát hiện đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sau khi đột nhập vào bếp, Ngô Thanh Hoàng (SN 1993) dùng ghế gỗ đập liên tiếp vào đầu cụ bà Chu Thị Mạo (SN 1931, cùng trú xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa) rồi chất rơm lên nạn nhân châm lửa đốt sau đó lấy đi khoảng 21 triệu đồng. Con trai của cụ Mạo kịp thời phát hiện sự việc nên đưa mẹ đi cấp cứu trong tình trạng nửa người bị bỏng, đa chấn thương. Công an huyện Định Hòa (Thái Nguyên) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đang xác minh, làm rõ thông tin “xế hộp” nhãn hiệu Vinfast Fadil rượt đuổi, chèn ép chiếc ôtô Lexus như "phim hành động" ngay trên phố. Được biết sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe Lexus điều khiển xe về đỗ tại hầm chung cư CT4 Vimeco Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa) và rời đi, còn tài xế xe Vinfast Fadil đã mời cảnh sát đến giải quyết vụ việc. (Xem chi tiết)


Nữ giáo viên tiếng Anh J.P (29 tuổi, quốc tịch Anh) vừa tố cáo bị một thanh niên được cho là đội mũ tài xế xe công nghệ lừa tới cánh đồng trống tấn công tình dục, cướp tài sản lúc rạng sáng. Công an TP.HCM cho biết nạn nhân có nhắn tin qua ứng dụng Grab tuy nhiên tài xế không thể tìm ra vị khách hàng ở phố đi bộ nên đã hủy chuyến và người đã đón J.P có thể là kẻ giả dạng.


Phát hiện một đối tượng đột nhập vào cửa hàng FPT (trên địa bàn ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp) trộm 4 điện thoại qua camera an ninh, nhân viên đã trình báo cơ quan chức năng nhưng khi Công an thị trấn Tân Hiệp (huyện Châu Thành, Tiền Giang) trèo lên mái nhà để truy lùng thì nghi can đã trốn chạy. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh để truy bắt đối tượng. (Xem chi tiết)


Để giảm thiểu các clip độc hại, nhảm nhí trên mạng xã hội, A05-Bộ Công an đã xử lý 32 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; qua xử lý, gỡ bỏ hơn 300 bài viết, bình luận có nội dung xấu, độc. Ngoài ra, A05 đã yêu cầu Google gỡ bỏ, vô hiệu hóa 6.337 clip, 3 kênh Youtube (2 kênh của Khá "Bảnh" và 1 kênh của Dũng "Trọc"). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG