Bản tin Hình sự: Hé lộ tin nhắn khiến nữ sinh Đà Nẵng mất hơn 800 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 16/6:  Phát hiện 13,5 tấn găng tay y tế bẩn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; Sau câu hỏi 'biết tôi là ai không', nam thanh niên đánh 2 cảnh sát giao thông; Hé lộ tin nhắn khiến nữ sinh Đà Nẵng mất hơn 800 triệu đồng;...

Nhận cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là công an TP Đà Nẵng và yêu cầu phải đăng nhập vào đường link để xác minh thông tin có vi phạm pháp luật hay không, Nguyễn T.N.Y. (24 tuổi, sinh viên đại học trên địa bàn quận Liên Chiểu) làm theo và soạn tin với nội dung TCB HUI SMART OTP gửi đến số 8049. Sau đó tài khoản ngân hàng của nạn nhân liên tục bị trừ đến 837 triệu đồng. Công an quận Liên Chiểu đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Đà Nẵng để điều tra. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, thu giữ hơn 13,5 tấn rác thải là găng tay y tế đã qua sử dụng được Vũ Thị Thu Hương (SN 1989, Mê Linh, TP Hà Nội) thu mua từ các cơ sở kinh doanh phế liệu mang về tái chế để đưa ra thị trường tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Trên đường đi làm bằng xe máy, nữ thẩm phán TAND TP Hải Phòng tên T.H bị 3 đối tượng chặn đầu xe rồi hành hung và ném chất bẩn vào người. TAND TP Hải Phòng đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an để điều tra. (Xem chi tiết)


Bị Cảnh sát giao thông huyện Đăk Glei (Kon Tum) dừng xe vì trốn chạy chốt kiểm dịch COVID-19, Phan Trọng Hậu (29 tuổi, Tây Ninh) lớn tiếng thách thức “Các anh biết tôi là ai không” rồi lao vào đấm, đá 2 chiến sỹ CSGT và bị tạm giữ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Trong quá trình công tác, ông Bùi Mạnh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; nguyên trưởng phòng tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị nhiều người tố cáo nhận tiền “chạy" dự án nhưng không thực hiện. Công an Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Hùng để điều tra về hành bi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã làm việc với T.H.N. (SN 2004) vì thông tin sai sự thật về việc cụ bà bán vé số ở Tân Phước Khánh mắc COVID -19 trên Facebook gây hoang mang dư luận. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Giang (SN 1964), Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái vừa bị Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Giam lận bảo hiểm y tế”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG