Bản tin Hình sự: Gửi clip nóng cho 'đại gia' cô gái bị tống tiền 50 triệu đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 29/9: Gửi clip nóng cho 'đại gia' cô gái bị tống tiền 50 triệu đồng; Cha giết con rồi tự sát, cả nhà phá cửa giải cứu bất thành; 200 cán bộ vây bắt kẻ ném 20 bánh heroin giữa đường...

Giả làm đại gia rủ cô gái quen qua mạng đi chơi rồi gửi clip sex sẽ cho 10 triệu đồng, Lê Tuấn Giàu (SN 1995) sau đó dùng video cảnh nhạy cảm của N.T.P (SN 1990) ép nạn nhân "mua" với giá 50 triệu đồng. Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã truy bắt được đối tượng Giàu và giao cho công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa bắt Nguyễn Hoài Phong (34 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật", "Hủy hoại tài sản". Đây là nhóm người đã ép một người đàn ông đưa tiền bất thành nên định khống chế bắt đi sau đó đập phá một chiếc xe ô tô. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn chia tiền đất đai từ trước đó, Lê Minh Hải (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) xông vào nhà vợ cũ ở tổ dân phố 4 (phường Hà Huy Tập), đâm chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) tử vong và khiến bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi) bị thương. Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ nghi can Hải để điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C03) Bộ Công an vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng TP Hà Nội đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến sai phạm xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch sông Đuống. Để phục vụ công tác điều tra, C03 đã đề nghị Sở KH-ĐT TP Hà Nội cung cấp: hồ sơ, tài liệu về việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2013 đến nay. (Xem chi tiết)


Bị nhà vợ "thái độ" khi tới đón con đi chơi, P.Q.A (SN 1990, trú xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo) đem P.T.T (3 tuổi) vào một chòi rẫy ở cùng xã rồi khóa trái lại gây thương tích cho con sau đó tự sát. Người nhà nạn nhân vừa dỡ ngói vừa phá cửa hòng xông vào cứu người nhưng bé gái đã tử vong trên đường cấp cứu. (Xem chi tiết)


Đang "ôm" 20 bánh heroin cùng 2.362 viên ma túy tổng hợp từ khu vực biên giới về tới địa bàn huyện Mộc Châu thì bị Công an Sơn La phát hiện, Tráng A Sống (SN 1999); Tráng A Tồng, (SN 2001) bị bắt tại chỗ; Tráng Láo Sái (SN 1999; cùng ngụ xã Lóng Sập) điều khiển xe máy đi sau vứt tang vật rồi trốn chạy vào rừng nhưng bất thành. Công an tỉnh Sơn La đã bắt cả 3 đối tượng trên để mở rộng điều tra. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyến-nguyên Phó Giám đốc BIDV Phú Yên và Lê Tấn Đức-Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1- BIDV Phú Yên. Trước đó, 3 cán bộ khác của BIDV Phú Yên cũng bị bắt giam. Cả 5 bị can này bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại BIDV Phú Yên. (Xem chi tiết)


Mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một người phụ nữ lăn lộn khóc lóc, lột đồ, đòi tiền trước cửa quán bar trên phố Tạ Hiện (phường Hàng Buồm) sau khi bị 3 nam thanh niên, được cho là nhân viên của quán bar khiêng ra ngoài. Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xuống hiện trường nhưng người phụ nữ này được cho có biểu hiện say xỉn đã rời đi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.