Bản tin Hình sự: Danh tính 'Tổng tư lệnh' và 'Phó Thủ tướng' nhóm phản động ở nước ngoài

TPO - TIN NÓNG ngày 8/1: Danh tính 'Tổng tư lệnh' và 'Phó Thủ tướng' nhóm phản động ở nước ngoài; Chân dung 9X môi giới mang thai hộ giá hơn 600 triệu đồng; Ra đầu thú sau 26 năm trốn truy nã; Bắt giam trưởng khoa tim mạch và 2 điều dưỡng ở Quảng Nam;...

Liên quan đến tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” ở nước ngoài, chuyên chỉ đạo đồng bọn thực hiện các vụ nổ nhằm vào cơ quan chức năng và người dân trong nước; Bộ Công an cho biết kẻ đứng đầu là Ngô Văn Hoàng Hùng (SN 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, đối tượng này tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều đại Việt”, tiếp đến là Trần Thanh Đình (SN 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức), tự xưng là “Phó Thủ tướng”. Ngoài ra còn 2 đối tượng tự xưng là “Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm” và “phát ngôn viên Triều đại Việt”. (xem chi tiết)


Sau khi li dị, không có nghề nghiệp và chỗ ở nên Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, Thái Nguyên) lên mạng xã hội tìm các cặp vợ chồng hiếm muộn, người giới tính thứ ba hay những ai muốn làm bố, mẹ đơn thân để kết nối với người mang thai hộ. Sau mỗi lần kết nối, Tâm thu lời từ 100-200 triệu đồng còn người đẻ thuê khoảng 200-500 triệu. Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Tâm về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (xem chi tiết)


Cách đây 26 năm, Dương Tiến Dũng (SN 1959, TP Hồ Chí Minh) xô xát với người đàn ông tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong. Sau đó Dũng bị truy nã vì bỏ trốn vào Sài Gòn. Ngày 6/1/2021 Dũng đến Công an huyện Đông Anh đầu thú và được bàn giao cho Công an huyện Thanh Trì để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. (xem chi tiết)


Đang say sưa “sát phạt” tại sới bạc ở phường Đông Vĩnh (TP Vinh), hơn 30 đối tượng bị công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang và bắt giữ. Vụ việc đang được công an Nghệ An điều tra làm rõ. (xem chi tiết).


Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hoàng Phúc (SN 1954, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) về hành vi hủy hoại rừng. Theo hồ sơ, ông Phúc là chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) và công ty này đã phá 3 ha rừng gồm các loại gỗ bị thiệt hại có đường kính từ 8 đến 38cm; lâm phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba trong 2 năm. (xem chi tiết)


Lục Văn Truyền (SN 1992, Cao Bằng) điều khiển xe mô tô chở một thanh niên cùng 38 kg pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc và giấu trong thùng carton của xe. Khi bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, Truyền lao thẳng vào tổ công tác hòng tháo chạy nhưng bị khống chế trong khi người đi cùng đối tượng này trốn thoát. Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố Truyền để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. (xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Tấn Bá (SN 1972, Trưởng khoa Nội tim mạch) cùng 2 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về tội gian lận bảo hiểm y tế. Theo cơ quan chức năng, trong năm 2019 và quý I/2020, bệnh viện trên đã chẩn đoán điều trị bệnh mạch vành của 21 bệnh nhân và xuất toán tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định hơn một tỷ đồng, trong đó bác sĩ Bá và 2 điều dưỡng là người có sai phạm trực tiếp. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).