Bản tin Hình sự 18H:Cô gái bị đánh biến dạng mặt từ chối bồi thường

TPO - TIN NÓNG ngày 11/4: Cô gái bị đánh biến dạng mặt từ chối bồi thường; Dùng đũa nhọn đâm chết bạn trai của tình cũ; Nghi can thứ 3 trong vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn đầu thú...

Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm vừa gửi công văn khẩn, yêu cầu Công an điều tra đường dây bán tiền ảo đa cấp liên quan Công ty CP Morden Tech. Động thái này được đưa ra sau khi hàng chục nhà đầu tư tố cáo công ty này chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng hình thức kêu gọi mua đồng tiền ảo Ifan, Pincoin. (Xem chi tiết)


Rủ anh họ đi uống cà phê nhưng bị từ chối, Bùi Thanh Khôi (SN 1994, trú phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ) bỏ đi nhưng khi quay lại đã cầm dao xông vào tận nhà đâm Hoàng Quốc Khánh (SN 1996) tử vong. Sau khi gây án, Khôi uống thuốc tự tử nhưng bất thành. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Khôi về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) - nghi can thứ ba trong vụ dùng súng giả cướp ngân hàng An Bình (ABBank) vào sáng ngày 31/3 đã ra đầu thú. Theo Công an quận Tân Phú, TPHCM, “bước đầu, Khuê đã thừa nhận hành vi phạm tội và llời khai của đối tượng khớp với hai nghi can còn lại”. (Xem chi tiết)
Ghen tuông khi bạn gái cũ có tình mới, Phạm Anh Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) tìm đến tận phòng trọ, dùng dao và đũa đâm lia lịa vào ngực và mặt Kim Thành Sơn (SN 1990, ngụ xã Minh Hưng) khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Anh Tuấn để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can Nguyễn Văn Lai (SN 1988, trú xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) để làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc súng mà đối tượng sử dụng bắn chết người. Nam thanh niên này bị cáo buộc dùng súng K54 bắn chết bạn gái 18 tuổi trong phòng trọ trên đường Lê Duẩn (tổ 13, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai. (Xem chi tiết)

Bị đánh gãy răng, dập mũi, chấn thương vùng mặt vì tranh nhau đĩa bánh xèo, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (32 tuổi, trú quận Thanh Khê) từ chối bồi thường của gia đình Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) và đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Được biết Khang là cháu trai của trưởng công an phường và từng gây hiểu lầm là họ hàng của Phó GĐ công an TP Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Công an TP.Nam Định (Nam Định) vừa bắt giữ nhiều đối tượng liên quan tới một vụ đánh bạc nằm trên địa bàn xã Nam Phong, TP.Nam Định trong đó có Phó Trưởng Công an xã Nam Phong. Chủ tịch UBND xã Nam Phong xác nhận vụ việc trên tuy nhiên do Công an TP.Nam Định đang trong quá trình điều tra nên chưa thông tin về xã. (Xem chi tiết)


Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Xuân Trưởng (SN 1982, Trưởng công an xã Nhân Cơ) về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông Trưởng có hành vi nhận hàng trăm triệu đồng của một người đã bị tuyên 8 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chạy giảm án nhưng không thành, cũng không trả lại tiền. (Xem chi tiết)

Bất ngờ đột kích quán Karaoke 999 (thuộc thôn Thanh Đồng, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc), Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt giữ nhiều đối tượng có dấu hiệu “phê” ma túy đá. Sau khi mời các đối tượng về trụ sở Công an huyện Can Lộc để kiểm tra nhanh, 8 đối tượng bị phát hiện dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".