Bản tin Hình sự 18H: Xác minh thông tin 3 nữ sinh bị bán sang Campuchia

Bản tin Hình sự 18H: Xác minh thông tin 3 nữ sinh bị bán sang Campuchia
TPO - TI NÓNG ngày 4/11: Con trai cứu mẹ khỏi tên trộm hung hãn ngủ quên trong nhà; 3 nữ sinh mất tích, nghi bị đưa sang Campuchia gán nợ thua bạc; Cụ ông đâm chết nhân tình trên giường ngủ; Có người nhận là bố bé gái mang thai ở Trung Quốc...

Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã có một người đàn ông ở huyện Yên Minh (Hà Giang) nhận mình là bố của cháu gái được cho là người Việt bị bán sang Trung Quốc và đang mang thai. Người này sau khi xem ảnh khẳng định đây là con gái mình tên Chảo Thị May (SN 1997, dân tộc Mông, người ở thôn Bản Cáp 1, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh) đã bỏ nhà đi từ tháng 6/2013. (Xem chi tiết)


Cãi vã sau cuộc nhậu, ông Huỳnh Văn Lời (66 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) dùng dao đâm vợ hờ là bà N.T.H (53 tuổi, tạm trú ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử bất thành nên tới công an tự thú. Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện gần 1 tuần sau đó. (Xem chi tiết)


Sau khi 3 nữ sinh mất tích nửa tháng, ngày 2/11 gia đình các em nhận được tin nhắn đem tiền ra biên giới chuộc con vì 2 trong 3 bé đã bị một đối tượng đem gán nợ thua bạc tại Campuchia. Gia đình 2 cháu bé đã trình báo công an nhờ vào cuộc giải cứu. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh thông tin trên. (Xem chi tiết)


Đang cùng nhiều người thân trong gia đình ngồi xem tivi, ông Đặng Văn Cà Chóc (51 tuổi, ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) bất ngờ bị vợ cầm dao đuổi chém tới tấp vào đầu, cánh tay. Theo người thân, vợ ông Chóc có tiền sử bệnh tâm thần nhiều năm nay và thường xuyên đánh chồng mỗi khi lên cơn động kinh. (Xem chi tiết)


Lên cơn ngáo đá, Trương Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ ấp Bến Nhứt, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng) cầm gỗ, dao nhọn quậy phá tứ tung trong một tiệm sửa xe. Khi lực lượng Công an xã Long Thạnh vận động thuyết phục, Tuấn Anh dùng dao tự đâm vào vùng bụng và ngực nhiều nhát, tử vong trên đường đến bệnh viện. (Xem chi tiết)


Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ hành hung khiến 2 nạn nhân Lê Văn Huy và Nguyễn Văn Khánh (cùng 17 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Công an xác định nghi phạm là Trần Văn Hải (SN 1993, ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) và nguyên nhân vụ truy sát do trước đó Hải đã từng dùng dao đuổi chém Khánh. (Xem chi tiết)


Đột nhập một ngôi nhà trên phố Đội Cấn, Vũ Huỳnh Cương (26 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) chui vào tủ quần áo ẩn náu rồi ngủ quên. Bị bà chủ nhà 71 tuổi cùng con trai phát hiện, Cương dùng búa và dao chống trả khiến gia chủ phải nhượng bộ, đưa chìa khóa để Cương mở cửa chạy thoát. Cương bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội bắt sau đó khi vừa rời một phòng khám. (Xem chi tiết)


Ghen tuông khi biết bạn gái là tiếp viên quán karaoke đi nhậu cùng khách, Phan Thanh Phong (21 tuổi) rủ Phạm Văn Hiếu (20 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành) chặn đường, dùng gạch và dao tấn công anh Đoàn Hoàng Nam (25 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG