Bản tin Hình sự 18H: Việt Tân kích động các vụ gây rối, đập phá

Bản tin Hình sự 18H: Việt Tân kích động các vụ gây rối, đập phá
TPO - Tổ chức phản động Việt Tân kích động các vụ gây rối, đập phá tài sản; Nữ sinh dàn cảnh cướp dây chuyền của người yêu; Nạn chém trước, cướp sau tái xuất tại Sài Gòn; Phó giám đốc vung búa đập đầu nữ giám đốc...

Theo Công an TPHCM, tổ chức phản động Việt Tân đã kích động một số phần tử xấu xúi giục, lôi kéo những người tuần hành tham gia đập phá tài sản của doanh nghiệp tại địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… trong thời gian qua. Dự báo được diễn biến tình hình nên Công an TPHCM đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn ý đồ xấu của các thế lực bên ngoài. (Xem chi tiết)


Dàn cảnh cướp dây chuyền của người yêu để 'trừ nợ', nữ cựu sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990, ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải chấp hành án 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Trước đó, Phương bị bạn trai mượn mượn điện thoại di động đem đến tiệm cầm đồ “cắm” lấy tiền nộp phạt vi phạm giao thông, nhưng không trả. Nhắc lại chuyện cũ, Phương cười buồn: "Em đâu nghĩ làm như vậy là phạm tội cướp". (Xem chi tiết)


Nạn chém trước, cướp sau tái xuất tại Sài Gòn. Tại các địa bàn như quận 6, Bình Tân, Tân Phú..., những vụ chém – cướp liên tiếp xảy ra, nạn nhân đa phần là phụ nữ, bị tập kích khi họ vừa mở cửa vào nhà lúc đêm khuya. Trong nhiều vụ cướp, khi phá án, công an phát hiện các đối tượng chỉ quen nhau vài giờ trên mạng Internet rồi “hiệp đồng” gây án. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc Cty TNHH Một thành viên Cảng Quảng Ninh Đinh Ngọc Uyên, về tội tham ô tài sản tối 6/6. Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2011, đến hết năm 2012, Uyên cùng hai thuộc cấp lập khống chứng từ chi, ký giả chữ ký của 36 tổ công nhân bốc xếp và cơ giới trong danh sách phát lương để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Làm ăn thua lỗ, Phó Giám đốc vác búa đinh đập đầu Giám đốc. Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, vừa điều tra làm rõ vụ trọng án giết người xảy ra tại số nhà 40, Ngô Xuân Quảng, Chính Trung, thị trấn Trâu Qùy, Gia Lâm. Do Cty thua lỗ, Nguyễn Đức Thắng – phó giám đốc một Cty tư nhân đã dùng búa đập vào đầu nữ giám đốc, khiến bà này trọng thương. (Xem chi tiết)


TAND Hòa Bình tuyên 6 án tử hình, 7 án chung thân với những kẻ tham gia đường dây buôn gần 1.800 bánh heroin. Riêng kẻ cầm đầu đường dây Tráng A Chư (37 tuổi, ở tỉnh Sơn La) bị cáo buộc, từ năm 2007 đến khi bị bắt  đã bán tổng cộng gần 260 bánh heroin (gần 91 kg) cùng hàng trăm viên ma túy tổng hợp. (Xem chi tiết)


Giám đốc hai doanh nghiệp kinh doanh tiền ảo (Bitcoin) tại Khánh Hòa vừa bị Công an tỉnh này khởi tố về tội “kinh doanh trái phép”. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi do cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.