Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ bị chặn đường cướp, hiếp

TPO - Tin NÓNG trong ngày 17/11: Thiếu nữ bị chặn đường cướp, hiếp; Cựu thẩm phán chiếm đoạt ôtô của bạn; Bắt 2 nữ quái đang vận chuyển 20 bánh heroin; Hai nam sinh bị truy sát giữa ban ngày; Tài xế taxi mưu trí bắt tội phạm...

Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ bị chặn đường cướp, hiếp ảnh 1 
Đề nghị truy tố kẻ đánh 3 người thương vong. Công an TP. HCM vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi, ở quận 10) về tội Giết người. Trước đó sau khi sử dụng ma túy, Huy về nhà xin tiền bà nội 70 tuổi nhưng không được nên đã dùng hung khí đánh tới tấp vào người bà và hai cháu ruột khiến 3 người thương vong. (Xem chi tiết)


Cựu thẩm phán chiếm đoạt ôtô của bạn. Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã bắt tạm giam Trần Minh Tấn (43 tuổi, nguyên thẩm phán TAND huyện Hớn Quản) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nghi can đã làm hợp đồng thuê xe của thẩm phán đồng nghiệp cũ là ông Nguyễn (nay là công chứng viên ở huyện Bù Đăng) rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. (Xem chi tiết)


Tài xế taxi mưu trí bắt tội phạm. Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM), tài xế taxi hãng Vinasun là Nguyễn Xuân Hưng bị nam hành khách ngồi sau bất ngờ chồm lên kề dao vào cổ cắt một vết sâu. Cố gắng bình tĩnh, anh Hưng giằng tay tên cướp ra và dùng chân đạp cửa xe bỏ chạy ra ngoài tri hô kêu cứu khiến tên cướp hoảng sợ nhanh chóng bỏ trốn... (Xem chi tiết)


Hai nam sinh bị truy sát giữa ban ngày. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi Phạm Bá Hiếu và bạn là Đào Văn Thi (học cùng lớp 12 Trường THPT Hà Huy Tập, TP. Nha Trang) vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị 6 đối tượng đi trên xe gắn máy cầm dao truy sát, đâm chém tới tấp khiến cả 2 nam sinh bị thương rất nặng. Hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an xã Vĩnh Thạnh chuyển lên Công an TP. Nha Trang để tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Người phụ nữ thiểu năng bị hiếp dâm giữa ban ngày. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chị P.T.M. (32 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, chị M. bị bệnh thiểu năng từ nhỏ) bị tên Thạch Trệ (54 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, Cà Mau) kéo vào nhà vệ sinh của một ngôi nhà vắng chủ ở gần đó và hiếp dâm giữa ban ngày nhưng bị người dân bắt được “tại trận”. Vụ việc đang được Công an huyện Thới Bình điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Bắt 2 nữ quái đang vận chuyển 20 bánh heroin. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển 20 bánh heroin tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, Hà Nội. Ba đối tượng bị bắt giữ là Tạ Thị Minh (SN 1984), Tạ Thị Kim (SN 1988, ở Sơn La) và Nông Văn Quảng (SN 1956, ở Thái Nguyên). Thu giữ tang vật là 20 bánh heroin, 2 xe ô tô, 4 điện thoại di động một lượng lớn ngoại tệ. (Xem chi tiết)


Tạm giữ một người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền. Công an phường Cầu Ông Lãnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao Ivan Slabob Rusev (SN 1977, quốc tịch Bulgari) cho Công an quận 1 (TP HCM) điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, tại 'cây' ATM trước chi nhánh Ngân hàng HSBC số 63-67 Trần Hưng Đạo, người dân phát hiện đối tượng trên dùng thẻ ATM giả để rút trộm tiền liền hô hoán. Kiểm tra hành chính đối tượng, công an phường thu giữ hơn 80 triệu đồng cùng 39 thẻ ATM giả. (Xem chi tiết)


Thiếu nữ bị chặn đường cướp, hiếp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Trương Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) để điều tra về các hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối 18/10, đối tượng này đã dùng dao uy hiếp chị T. (28 tuổi, ngụ xã Long Đức) để cướp một điện thoại di động sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân tại một lô cao su vắng người thuộc xã Long Đức. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.