Bản tin Hình sự 18H: 'Ngáo đá' gã thanh niên hiếp dâm bé 9 tuổi

TPO - Tin NÓNG ngày 1/1: Say rượu, ngáo đá gã thanh niên hiếp dâm bé 9 tuổi; Khởi tố lái xe chở gỗ lậu đâm chết cán bộ kiểm lâm; Bịt mặt xông vào quán karaoke bắn gục ông chủ trong tiệc sinh nhật; Nện đá vào đầu tình nhân trong nhà nghỉ; Nhà Công Vinh bị trộm xe máy trong ngày cưới...
Bản tin Hình sự 18H: 'Ngáo đá' gã thanh niên hiếp dâm bé 9 tuổi ảnh 1
 

Công an huyện Củ Chi vừa bắt Nguyễn Hữu Hậu (26 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi “Giết người và Cướp tài sản”. Bước đầu, Hậu khai nhận đến quán cà phê tại xã Tân An Hội của chị N.T.K.O. (28 tuổi, quê Bình Dương) để được kích dục nhưng do chủ quán kích dục không đúng cách gây đau nhưng vẫn đòi tiền công nên Hậu dùng dây và dao giết người rồi trộm ĐTDĐ của nạn nhân bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Đang mừng sinh nhật tại quán Karaoke Hoài Hương (đường Phan Chu Trinh, Cổ Đam, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) nơi mình làm chủ, ông Hiển bị 1 trong 4 thanh niên bịt mặt xông vào quán rút súng ngắn nã liền hai phát, khiến nạn nhân bị thương ở đùi phải nhập viện cấp cứu. Hiện công an thị xã Bỉm Sơn đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam 4 đối tượng từ 22-28 tuổi đều trú tại thị xã Chí Linh vì liên quan vụ án giết người xảy ra tại Bệnh viện đa khoa thị xã Chí Linh vào đêm 24/12. Đây là những nghi can đã truy sát, đánh hội đồng 2 thanh niên vì cho rằng họ "nói đểu" mình khiến một người chết, một người trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang Nguyễn Sỹ Quế (44 tuổi) cùng 10 bánh heroin tại bến xe TP Vinh khi đối tượng này đang định bước lên xe khách chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội. Lực lượng chức năng cũng bắt được kẻ cầm đầu băng nhóm là Lê Văn Bình (50 tuổi, ngụ TP HCM) và Lê Văn Hùng (45 tuổi). Vụ việc đang được mở rộng điều tra. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn P.L. (ở đường 26, phường 11, quận 6) Công an TP HCM đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Theo cơ quan điều tra, kẻ cầm đầu đường dây là Đặng Ngân Phụng (22 tuổi, ngụ quận 11). Phụng khai nhận, mỗi lần đi khách gái bán dâm được trả 1 triệu đồng và phải "nộp" cho Phụng 10% tiền môi giới. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Minh Trung (SN 1995, ở thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) - tài xế lái xe gỗ lậu đã đâm chết cán bộ kiểm lâm của tỉnh Lâm Đồng, về hành vi giết người. Trung là đối tượng lái ôtô chở gỗ lậu (không biển số) khi bị phát hiện đã cho ôtô đâm thẳng vào xe máy chở hai cán bộ kiểm lâm khiến 2 người thương vong. (Xem chi tiết)


Lợi dụng lúc gia đình Công Vinh đông khách chuẩn bị cho đám cưới của anh tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vào sáng nay, một người phụ nữ liều lĩnh trà trộn vào nhà lấy chìa khóa rồi ung dung dắt chiếc xe máy của mẹ tiền đạo xứ Nghệ đi ngay trước mắt nhiều người. Đến buổi trưa cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được đối tượng trộm cắp và hiện đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h40 ngày 1/1/2015, nhiều người phát hiện người đàn ông trên 50 tuổi (chưa rõ danh tính) đang kẹp cổ, dùng đá đập vào đầu tình nhân trẻ tại nhà nghỉ Mr. Nguyễn (số B47, khu Tân Phóng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột). Công an phường Tân An đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Trên đường đến trường, cháu Phương (9 tuổi, ở xã Yên Trung, huyện Ý Yên, Nam Định) đã bị Đặng Văn Dũng (29 tuổi, trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên) chặn đường, dọa dẫm “ép” đi vào bụi cây để thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng bạn kêu cứu, 2 học sinh đã thông báo cho bảo vệ và thầy cô nên tên "yêu râu xanh" bị bắt quả tang ngay tại trận. Công an xã Yên Trung cho biết khi bị bắt đối tượng này nồng nặc mùi rượu và có biểu hiện “ngáo đá”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.