Bản tin Hình sự 18H: Hai cô gái bị xả súng vào đầu chưa thể phẫu thuật

TPO - TIN NÓNG ngày 11/7: Cô gái ở Sài Gòn bị kẻ lạ còng tay, chích roi điện; Rạch mặt người tình rồi tưới xăng thiêu sống; Hai cô gái bị xả súng vào đầu chưa thể phẫu thuật...

Mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Thanh Hoàng (47 tuổi, ngụ Thủ Đức, TPHCM) đã rạch mặt chị Trần Thị T.M (34 tuổi) sau đó tạt xăng vào mình và nạn nhân cùng con riêng 7 tuổi của chị này để "chết chung". Hiện hung thủ bị bỏng rất nặng còn chị M phải khâu gần 20 mũi trên mặt và bỏng 60% . Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Cho rằng chị N.T.M.C (35 tuổi) xúi giục N.T.Y.T (24 tuổi, quê Đồng Tháp) bỏ mình, Lê Ngọc Sơn tức giận nổ nhiều phát súng vào đầu rồi dùng hung khí và chày đâm, đánh liên tiếp khiến cả 2 bị thương nặng. Sau khi gân án, nghi can uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành. Hai nạn nhân nữ hiện chưa thể phẫu thuật lấy mảnh đạn trên đầu ra do còn rất yếu (Xem chi tiết)


Công an quận 1 (TPHCM) vừa bắt Nguyễn Phước Lộc (21 tuổi, quê Long An) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, đối tượng bịt mặt mang còng, dao và roi điện đột nhập vào phòng trọ bên cạnh tấn công, còng tay cô gái 24 tuổi. Nạn nhân may mắn được chủ khi trọ cứu thoát còn nghi phạm khai "vào nhầm phòng" để tìm người trộm đồ của mình. (Xem chi tiết)


Trói chồng say rượu nhốt vào phòng nhưng nửa đêm không ngủ được vì tiếng ông này chửi bới, bà Trần Thị Liên (SN 1972, trú xã Xuân Phổ) bực tức lấy một chiếc áo sơ mi dài tay sọc trắng quấn quanh cổ anh S. rồi siết chặt khiến nạn nhân nghẹt thở, tử vong. Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Liên về tội Giết người. (Xem chi tiết)


Liên quan đến những sai phạm xảy ra trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà và ông Phạm Ðình Trọng, Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp. Hai ông này bị cáo buộc Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Không trả tiền sau khi thuê phòng nghỉ, đôi nam nữ còn vớ dao truy sát lại khiến chủ nhà nghỉ tại ngã ba Vĩnh Hảo (thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) bị thương. Người dân địa phương tức giận vây bắt được người phụ nữ nên đã trói gô vào cột còn nam thanh niên đã nhanh chân trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)
Sau khi đồng ý nhận gói bưu phẩm không rõ nguồn gốc, chị L.T.Y (SN 1988, ngụ quận Tân Bình) nhận được điện thoại của công an "dỏm" thông báo chị có liên quan đến đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia. Nạn nhân đã chuyển 150 triệu đồng để "cơ quan chức năng xác minh" và bị chiếm đoạt. Công an quận Tân Bình, TPHCM đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Chở một nam thanh niên đến khu vực phường An Tây, ông Đào Thạnh (SN 1968, trú phường An Đông, TP Huế) bất ngờ bị vị khách này túm cổ rồi cùng một số thanh niên mặc đồng in logo Grab (hãng xe ôm công nghệ) xông vào đánh hội đồng. Sau đó một số đồng nghiệp của nạn nhân kéo tới "tìm công bằng" khiến vụ ẩu đả càng hỗn loạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.