Bản tin Hình sự 18H: Giang hồ đất Cảng vác súng, lái "mẹc" dạo Hà Nội

TPO - TIN NÓNG 27/8: Bộ Công an kêu gọi đồng bọn của Minh 'sâm' đầu thú; Bị tát, con rể đoạt mạng bố vợ bằng nhát dao hiểm ác; Ngáo đá, vác súng K59 lượn xe Mercedes lên Hà Nội; Trung tâm mổ từ thiện làm chết 3 trẻ chưa được cấp phép...

Bản tin Hình sự 18H: Giang hồ đất Cảng vác súng, lái "mẹc" dạo Hà Nội ảnh 1 
Bộ Công an kêu gọi đồng bọn Minh 'sâm' đầu thú. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an) vừa có thư kêu gọi các đối tượng đã tham gia vào các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật dưới sự chỉ đạo của Minh "sâm" và Hưng "sóc" hiện còn ở ngoài xã hội hãy sớm đến đầu thú, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra. (Xem chi tiết)


Bị tát, con rể đoạt mạng bố vợ bằng nhát dao hiểm ác. Thấy con rể đi làm về muộn, trong người nồng nặc mùi bia rượu lại nói chuyện không thưa gửi nên ông Thạch Sưa tát mạnh vào mặt Thạch Tài (29 tuổi, tạm trú xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long). Bị đánh, nam thanh niên này rút dao đâm 2 nhát vào cổ và mạn sườn cha vợ khiến nạn nhân chết trên đường cấp cứu. (Xem chi tiết)


Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh. Sáng nay (27/8), tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê, Phòng CSĐT (PC46) - Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh vì đã có hành vi cấu kết lập hồ sơ khống rút 5,2 tỷ đồng của Nhà nước. (Xem chi tiết)


Dương Tự Trọng hầu tòa tại Hải Phòng. Sáng mai (28/8), TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Dương Tự Trọng (53 tuổi, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 23/5, Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt bị cáo Dương Tự Trọng 16 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". (Xem chi tiết)


Ngáo đá, vác súng K59 lượn xe Mercedes lên Hà Nội. Thấy một ô tôMercedes E400 có nhiều biểu hiện nghi vấn, CSGT tại chốt giao thông Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội) dừng xe kiểm tra, phát hiện tài xế Đào Xuân Sơn (trú tại Quang Trung, An Lão, Hải Phòng) trong tình trạng "ngáo đá". Lực lượng chức năng còn phát hiện khẩu súng K59 cùng 8 viên đạn, nhiều dụng cụ đập đá, 12 viên hồng phiến... (Xem chi tiết)


Bắt cóc cháu ruột 9 tháng tuổi để tống tiền. Nhiều lần hỏi “mượn” tiền người thân nhưng bất thành, Huỳnh Văn Có (SN 1996 - ngụ xã Thiện Chí, huyện Cái Bè) đã bắt cóc cháu ruột mới 9 tháng tuổi để đòi 25 triệu tiền chuộc. Sau khi nhận được tiền, đối tượng Có bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an bắt giữ. (Xem chi tiết)


Cô gái bị kẻ cướp giật gây tử vong. Trên đường đi làm qua ngã ba Tân Khai - Hương lộ 2 (thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) chị Võ Thị Ngọc Liên (29 tuổi, ở quận Bình Tân) bị hai kẻ cướp áp sát giật ba lô đang đeo trên người khiến chị ngã xuống đường, cùng lúc xe taxi chạy trờ tới tông gây chấn thương nặng, nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Trung tâm mổ từ thiện làm chết 3 trẻ chưa được cấp phép. Liên quan tới vụ việc Trung tâm OSCA mổ từ thiện cho các trẻ hở hàm ếch làm 3 cháu tử vong tại bệnh viện Quân y 87 (tỉnh Khánh Hòa), ông Phạm Văn Ái - Chủ tịch OSCA thừa nhận: "OSCA đang làm hồ sơ để xin phép hoạt động trong lĩnh vực y học nhân đạo". Ngoài ra, trong đoàn bác sĩ từ thiện có người không chứng chỉ hành nghề. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.