Bản tin Hình sự 18H: Nữ cử nhân kể chuyện trúng thuốc mê, suýt bị hại đời

TPO - Tàu chở dầu phát nổ, nhiều người thương vong; Thành uỷ Hà Nội yêu cầu tiếp tục điều tra vụ chùa Bồ Đề; Sở GTVT Bắc Ninh không biết trạm cân của “trùm xã hội đen”; Nữ cử nhân kể chuyện trúng thuốc mê, suýt bị hại đời...

Bản tin Hình sự 18H: Nữ cử nhân kể chuyện trúng thuốc mê, suýt bị hại đời ảnh 1 
Tàu chở dầu phát nổ, nhiều người thương vong. Vụ việc xảy ra sáng nay, tại khu vực lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, khiến một người tử vong, 4 người bị thương. Chiếc tàu bị nạn là tàu vỏ sắt loại nhỏ kinh doanh xăng dầu, của anh Nguyễn Văn Trường (SN 1976), nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Tuấn (SN 1982), cùng ở xã Hải Bình. (XEM CHI TIẾT)

Nữ cử nhân kể chuyện trúng thuốc mê, suýt bị hại đời. Vy kể, lợi dụng lúc cô vào nhà vệ sinh, người đàn ông tên Hùng lén bỏ một loại thuốc vào ly nước và mời cô uống ngay khi vừa trở ra. Vừa uống ly nước, nữ cử nhân đang tìm việc này thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bừng. Cô lao ra trước cửa quán bar định thoát y, rất may được một người đi đường cứu và chở về nhà an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Bắt giam kẻ 'ngáo đá' quậy bến xe Hoàng Long. Ngày 23/8, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bắt tạm giam Kiều Công Dân (35 tuổi, ở Hải Phòng) về hành vi “hủy hoại tại sản”. Tối 16/8, Dân đến chơi tại phòng bảo vệ của bến xe khách Hoàng Long (QL13, phường Hiệp Bình Chánh), rồi lén sử dụng ma túy đá. Đến khoảng 22h, Dân “nổi loạn”, la hét, đập phá tài sản của bến xe, thiệt hại hơn 50 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)


Chiêu mộ giang hồ, xã hội đen làm “mạng tổng” cá độ. Trong dịp World Cup 2014, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia cá độ qua mạng tại Việt Nam hàng chục triệu USD. Công an phá hàng trăm ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ trên internet. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết, các nhà cái ở nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước, phần lớn là các đối tượng lưu manh hình sự, giới giang hồ, xã hội đen... (XEM CHI TIẾT)


Sở GTVT Bắc Ninh không biết trạm cân của “trùm xã hội đen”. Theo ông Vương Hữu Truyền - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh, Sở không nắm được thông tin về hoạt động trạm cân tải trọng trái phép của "trùm xã hội đen" Minh "sâm", Hưng "sóc". Về phía Công an thị xã Từ Sơn, Trưởng Công an thị xã cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến hai đối tượng lên Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)


Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục điều tra vụ chùa Bồ Đề. Ngày 22/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội thông báo về kết luận của Thường trực Thành ủy đối với công tác quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên. Theo đó, yêu cầu cơ quan công an tiếp tục điều tra, sớm kết luận vụ việc có dấu hiệu mua bán trẻ em xảy ra tại chùa. (XEM CHI TIẾT)


Chuyển 18 trẻ khỏi chùa Bồ Đề. Cùng ngày 22/8, các cơ quan chức năng thực hiện đợt bàn giao lần một các cháu nhỏ và cụ già ở chùa Bồ Đề về các trung tâm bảo trợ xã hội. Ông Đặng Văn Bất - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, đợt này 17 cháu bé và 14 cụ già được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật- trẻ em Thuỵ An, huyện Ba Vì. Ngoài ra, một cháu nhiễm HIV được chuyển về Trung tâm bảo trợ xã hội số 2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG