Bản tin Hình sự 18H: “Đại tiệc thuốc lắc” của thiếu gia trong khách sạn

Bản tin Hình sự 18H: “Đại tiệc thuốc lắc” của thiếu gia trong khách sạn
TPO - TIN NÓNG ngày 25/10: Hàng chục người tham dự “đại tiệc thuốc lắc” của thiếu gia trong khách sạn; Nổ súng trong quán karaoke, một người thoát chết hy hưu; Bị từ chối tình cảm, giáo viên thể dục cưỡng hiếp đồng nghiệp; Nam thanh niên bị sát hại giữa đường Hà Nội trong đêm...

Nghĩ rằng bạn nhậu trêu ghẹo người yêu mình, Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, quê Hà Nam, tạm trú phường 11, TP. Vũng Tàu) đã dùng dao truy sát đâm Tạ Văn Hô (quê Cần Thơ) tử vong tại chỗ và làm Đoàn Đỗ Trọng (27 tuổi, trú TP. Vũng Tàu) trọng thương. Công an TP. Vũng Tàu đang tiến hành truy bắt Nguyễn Văn Trung để điều tra, làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)


Bị bố bạn học đưa về nhà rồi lừa ra vườn cà phê hãm hiếp, bé Linh (7 tuổi) đã kể lại sự việc với mẹ của bạn. Người đàn bà này đã cùng người nhà nạn nhân làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng. Công an huyện Ea H’leo đang tạm giữ Nguyễn Nho Hiệp (30 tuổi, ngụ xã Ea H'leođể điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Tại cơ quan điều tra, Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội của mình. (Xem chi tiết)


Thấy bố bị anh họ đánh vì mâu thuẫn dẫn tới xô xát trong việc xây mộ, Trần Quang Sỹ (19 tuổi, trú khu Văn Tràng I, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) đã dùng dao đâm anh Trần Văn Thành (31 tuổi, trú Văn Tràng I) một nhát thấu tim, tử vong ngay sau đó. Công an huyện An Lão đã tạm giữ hình sự Trần Quang Sỹ để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Bị từ chối tình cảm, Thiều Thiết Thực (37 tuổi, giáo viên Thể dục của Trường Tiểu học số 1 thị trấn Kon Tầng) mang theo dao đến phòng ở của cô H. (ở khu tập thể Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Lơ Pang)

đuổi một giáo viên nữ khác ra ngoài rồi chốt cửa, thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Công an huyện Mang Giang (Gia Lai) đã bắt Thiều Thiết Thực để điều tra về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào khách sạn B&U trên đường Điện Biên Phủ (quận 3) và cô lập các nhân viên đề phòng họ báo động, công an quận 3 (TP.HCM) phát hiện gần 100 "nam thanh, nữ tú" có dấu hiện phê ma túy trong "đại tiệc thuốc lắc" của một thiếu gia trong đó có nhiều thiếu nữ 15-16 tuổi. Đến 9h30, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Hơn 70 người bị tạm giữ để điều tra. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình với người anh trai, Đàm Văn Hiếu (33 tuổi, ở xã Xuân Hương, Lạng Giang) dùng dao nhọn đâm trúng ngực ông Đàm Công Thỉnh (45 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Sau gần 10 tiếng gây án, Hiếu bị bắt khi đang trốn ở nhà vợ sắp cưới tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động. Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Đàm Văn Hiếu để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Trong lúc dẫn giải nghi phạm trộm cắp tại một nhà hàng trên địa bàn quận Tây Hồ tới công an, anh Trịnh M.N. (quê Thái Bình, bảo vệ nhà hàng) được cho là bị đồng bọn của đối tượng này dùng dao truy sát, đâm chết trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Mặc dù đã ly hôn gần 10 năm nhưng do nghi ngờ anh N.M.C (SN 1972, trú,phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang có quan hệ với người phụ nữ khác, N.T.H ( SN 1972, trú phường Đáp Cầu) dùng dao cắt cổ chồng cũ rồi uống thuốc sâu tự tử. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Thấy chủ quán karaoke cãi nhau với khách, Đỗ Thành Khang (SN 1984, trú xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) đứng ra can ngăn nên bị Trương Xuân Vũ (SN 1987, trú tổ 5, TT. Kon Dơng, huyện Mang Yang) dí súng vào thái dương bóp cò. Theo phản xạ, anh Khang hất tay Vũ thì đạn phát nổ, sượt qua người. Sau đó, anh Khang cùng CA xã Đắc Ya (huyện Mang Yang) khống chế, bắt giữ Vũ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.