Bản tin Hình sự 18H: Công an bị nhóm côn đồ đánh gãy xương sườn

TPO - TIN NÓNG ngày 21/7: Công an bị nhóm côn đồ vây đánh gãy xương sườn; Nam thanh niên nhảy từ nóc tòa tháp 11 tầng sau 3 giờ cố thủ; Nhân chứng mới khai gì tại phiên tòa xử vụ án oan ông Chấn?; Phát hiện 2 người chết trong bể bơi khách sạn.
Bản tin Hình sự 18H: Công an bị nhóm côn đồ đánh gãy xương sườn ảnh 1
 

Nhận được tin báo hai nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau ở cầu Ông Bộ (thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung) Phó công an xã Nguyễn Ái Quy cùng cấp dưới tới hiện trường yêu cầu giải tán thì bị các đối tượng dùng gậy đánh tới tấp, trọng thương trong đó có một người bị gãy xương sườn. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang truy tìm các đối tượng để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Phát hiện "cảnh sát hình sự" Nguyễn Ngọc Hiếu (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đột nhập vào nhà mình để "truy bắt tội phạm", anh Trần Phạm Minh Toàn (Công an phường Tân Định) mời đối tượng này về trụ sở công an làm việc. Tại đây đối tượng khai, dùng giấy tờ giả và còng tay uy hiếp vòi tiền nhiều người đi đường. Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ Hiếu để điều tra. (Xem chi tiết)


Tại phiên xét xử Lý Nguyễn Chung - nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan ở Bắc Giang sáng nay, “nhân chứng mới” Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) tiếp tục cho rằng ông Nguyễn Thanh Chấn mới là hung thủ thực sự của vụ án. Nhiều người dân Bắc Giang đã kéo đến dự tòa vì tò mò về “nhân chứng mới” này. Tuy nhiên, theo họ, những gì bà Hà nêu tại phiên tòa hôm nay rất khó thay đổi được nội dung vụ án. (Xem chi tiết)


Sáng nay (21/7), nhiều người hoảng hốt phát hiện nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" leo lên nóc tòa tháp 11 tầng của chùa Hạ Yên Quyết (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Sau nhiêu giờ cố thủ nhiều giờ liền trên nóc tòa tháp bất chấp những nỗ lực thuyết phục của lực lượng cứu hộ, người này bất ngờ lấy đà và nhảy xuống trúng đệm hơi mà lực lượng cứu hộ chuẩn bị sẵn. (Xem chi tiết)


Ngày 21/7, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 19/7 làm 3 người chết dù đã xác định được nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ sau khi di chuyển quãng đường dài. Lái xe gây tai nạn là Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An, một trong 4 người bị thương) có dấu hiệu hoảng loạn, vừa bị công an tạm giữ để lấy lời khai. (Xem chi tiết)


Công an Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải, Lê Đức Dũng (20 tuổi), Trần Phương Nam (17 tuổi, cùng trú xã Hương Giang) về tội Cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thường bám theo "con mồi", chờ tới đoạn đường vắng hoặc đêm tối áp sáp, dùng rìu, dao nhọn khống chế cướp của. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn vì 450.000 đồng tiền thuê dàn loa của một thanh niên địa phương để tự “hát với nhau” tại khu vực biển Bãi Sau (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu) anh Nguyễn Khải Hoàn và anh Nguyễn Văn Tất bị một nhóm đối tượng truy sát chém trọng thương. Trong tối 20/7, một số nghi can đã ra trình diện tại Công an TP Vũng Tàu. (Xem chi tiết)


Lúc 4 giờ 20 ngày 20/7, bảo vệ khách sạn Hoàng Gia (ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) phát hiện 2 vị khách đang lưu trú tại đây là bà Phạm Hồng Vân (SN 1961) và cháu Vũ Hoàn Đông (SN 2001, cùng ở TP Hà Nội) đã tử vong dưới hồ bơi. Nguyên nhân cái chết của các nạn nhân trên đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.