Bản tin ASIAD: Campuchia vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng

VĐV Saly Ou Moeut của Campuchia giành ngôi vô địch ở môn Jetski
VĐV Saly Ou Moeut của Campuchia giành ngôi vô địch ở môn Jetski
TPO - Đoàn Thể thao Campuchia có HCV thứ 2, vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng ASIAD, Lê Tú Chinh vào bán kết chạy 100 m nữ...

Campuchia có HCV thứ 2, vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng ASIAD. Trong buổi sáng ngày thi đấu 25/8, Đoàn thể thao Campuchia đã có được tấm HCV thứ 2 tại ASIAD 2018 khi VĐV Saly Ou Moeut giành ngôi vô địch ở môn Jetski. Đây là tấm HCV thứ 2 của Đoàn thể thao Campuchia tại Á vận hội 2018, sau tấm HCV đầu tiên đến từ môn Ju-jitsu ở nội dung đối kháng hạng cân 49 kg nữ của VĐV Jessa Khan.Với kết quả này, Campuchia vươn lên vị trí thứ 16 trên BXH, đứng trên Việt Nam một bậc.

Bản tin ASIAD: Campuchia vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng ảnh 1 Campuchia vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng ASIAD
Karate giúp Việt Nam có thêm một HCB tại ASIAD. Chiều 25/8, võ sĩ karate Nguyễn Minh Phụng đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCB hạng cân 84 kg, sau khi thua đối thủ số một thế giới người Iran Sajadgan Jzadeh ở trận chung kết. Đây là tấm huy chương duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 ASIAD 2018. Trước đó không lâu, Nguyễn Thị Hồng Anh cũng để thua 0-3 trước đối thủ người Iran ở trận tranh HCĐ hạng cân trên 68 kg cho nữ Hamideh.
Bản tin ASIAD: Campuchia vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng ảnh 2 Nguyễn Minh Phụng đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCB hạng cân 84 kg
ASIAD 2018 phát hiện trường hợp doping đầu tiên. Ủy ban tổ chức ASIAD Indonesia (INASGOC) thông báo, VĐV Nazarov Rustem của Turkmenistan bị phát hiện dính doipng từ kết quả mẫu thử vào ngày 17/8, trước thời điểm thi đấu. Mãu thử có chứa furosemide, một chất nằm trong danh sách bị cấm của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) 2018. Vì vây, Nazarov Rustem đã bị loại khỏi sự kiện ASIAD 2018 và mọi kết quả của anh cũng đều bị xóa bỏ. Đô vật này để thua ở vòng 1/8 hạng cân 57 kg, nội dung vật tự do. Hàn Quốc kiện VĐV bơi nổi tiếng Trung Quốc vì hành vi bạo lực. Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) ngày 24/8 cho biết, VĐV bơi lội Hàn Quốc Kim Hye-jin vô tình va vào mặt VĐV người Trung Quốc Shen Duo trong buổi tập luyện tại Trung tâm thể thao dưới nước ở thủ đô Jakarta (Indonesia) hôm 23/8. Dù ngay sau đó xin lỗi, nhưng VĐV Trung Quốc vẫn cố tình đạp 2 phát vào bụng đối phương. Vì vậy, Hàn Quốc đã quyết định nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Olympic châu Á (OCA).
Bản tin ASIAD: Campuchia vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng ảnh 3 VĐV bơi lội Hàn Quốc Kim Hye-jin
Lê Tú Chinh vào bán kết chạy 100 m nữ. Tối 25/8, ở đợt chạy thứ tư nội dung 100 m nữ, Lê Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 74, qua đó trở thành một trong 16 VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại để giành quyền vào thi bán kết. Trong khi đó, ở lượt chạy thứ ba vòng loại nội dung 100 m nữ, Lê Thị Mộng Tuyền về thứ 6 với thời gian 11 giây 98 nên không thể có vé vào bán kết. Bóng chuyền nữ Việt Nam dừng bước tại ASIAD. Ở bảng B, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước các nhà đương kim vô địch Hàn Quốc. Dù thi đấu đầy nỗ lực, các cô gái Việt Nam vẫn nhận thất bại 0-3 với tỷ số các hiệp là 20-25, 15-25 và 19-25.
Tìm ra 'Nữ hoàng' thống trị đường đua xanh ASIAD. Nữ kình ngư Rikako Ikee đóng góp 6 trong tổng số 19 HCV của môn bơi cho đoàn thể thao Nhật Bản tại ASIAD 2018, ở các nội dung gồm 50m tự do, 50m bơi bướm, 100m bơi bướm, 100m tự do, 4x100m tự do và 4x100m hỗn hợp. Với thành tích này, Ikee đã xô đổ kỷ lục của nữ kình ngư đồng hương Yoshimi Nishigawa, người từng 2 lần giành 5 HCV trong một kỳ ASIAD (1970 và 1974). Trong lịch sử các kỳ Á vận hội, chỉ có xạ thủ So Gin-man của Hàn Quốc là VĐV duy nhất giành được 7 HCV và 1 HCB tại ASIAD New Delhi 1982.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.