Bản tin 8H: Vợ của các liệt sĩ Đoàn 337 được nhận vào quân đội

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quyết định tuyển dụng cho các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Báo Quân khu 4.
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quyết định tuyển dụng cho các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Báo Quân khu 4.
TPO - Vợ của 2 liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Quảng Trị được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp.

Chiều 8/12, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An công bố quyết định tuyển dụng, trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong cứu hộ, cứu nạn tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hai người được tuyển dụng và phong hàm quân nhân chuyên nghiệp gồm thượng úy Trần Thị Minh (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thu) và thiếu úy chuyên nghiệp Hoàng Thị Diệu (vợ liệt sĩ Phùng Thanh Tùng, cùng quê Nghệ An).


Phiên họp thứ 51 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9 - 11/12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, chiều 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM (trong đó có việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/12), các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ nhích nhẹ so với các ngày trước. Tuy nhiên, trời vẫn tiếp tục rét, nhiều nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Bộ duy trì kiểu thời tiết đêm và sáng trời rét, ngày nắng hanh khô kéo dài đến ngày 11/11. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, trời se lạnh với nhiệt độ xuống khá thấp, có nơi còn 13 độ C.


Sáng 8/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu thuộc CATP Hà Nội. Đơn vị có trách nhiệm giúp Giám đốc CATP thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác thông tin liên lạc, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cơ yếu phục vụ các lĩnh vực công tác, chiến đấu của CATP. Thượng tá Nguyễn Văn Hội, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng phòng Viễn thông tin học và cơ yếu.


Chiều 8/12, HÐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bỏ phiếu, nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định đối với ông Trần Văn Chung để nghỉ chế độ. Các đại biểu đã nhất trí với tờ trình của HĐND tỉnh về việc giới thiệu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định, để bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định. Kết quả, các đại biểu đã bầu ông Lê Quốc Chỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII với tỷ lệ tín nhiệm cao. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 8/12, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX đã bầu ông Vương Quốc Nam (Bí thư Huyện ủy Kế Sách) và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng) giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Vương Quốc Nam (52 tuổi, quê thị xã Vĩnh Châu) có trình độ cao cấp Lý luận chính trị, thạc sĩ kinh tế. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (44 tuổi), quê huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; trình độ thạc sĩ xây dựng, cao cấp Lý luận chính trị. Đây là lần đầu Sóc Trăng có phó chủ tịch UBND tỉnh là nữ. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế cho biết có thêm 10 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa, TP.HCM và Quảng Nam. Đến nay, cả nước ghi nhận 1.377 ca mắc COVID-19, trong đó 693 ca bệnh lây nhiễm trong nước, số còn lại là người nhập cảnh. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.262. Số ca COVID-19 được điều trị khỏi là 1.224, số ca tử vong là 35 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG