Bản tin 8H: 9x giả mang thai, ‘mất tích’ nhiều ngày để đi xin con

T. không hề mất tích, mà vào Gia Lai xin con. Ảnh: VTC News
T. không hề mất tích, mà vào Gia Lai xin con. Ảnh: VTC News
TPO - Bị sẩy thai từ tháng thứ 5, 9x ở Bắc Ninh nói dối vẫn mang thai rồi tìm cách vào tỉnh Gia Lai xin con, khiến người nhà tưởng mất tích.

Tối 6/12, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết chị N.T.T.T. (22 tuổi, ngụ huyện Yên Phong, Bắc Ninh) không sinh con ở Gia Lai. Trước đó, chị T. mất tích bí ẩn khi đi khám thai tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong vào sáng 2/12. Đến tối 5/12, chị T. gọi điện báo gia đình chồng đang ở Gia Lai và sinh con. Tuy nhiên, trên thực tế, chị T. bị sẩy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình phát hiện, T. giấu sự việc và mang bụng giả. Sau đó qua mạng xã hội, chị T. biết chị Nguyễn Thị Đ. T (SN 1990, trú tổ 10, P. Ia Kring, TP Pleiku) mang thai cùng thời điểm, nhưng không có khả năng nuôi con, nên liên hệ để xin con với một khoản tiền bồi dưỡng. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận không hề mất tích, bị bắt cóc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/12, vẫn nằm trọn trong khối không khí lạnh nên Bắc Bộ rét sâu, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Người dân cần đề phòng sương muối và băng giá. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Trung Bộ có mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét.


Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tối 6/12, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới là bệnh nhân số 1366 (nam, 54 tuổi, quốc tịch Lybia) từ Qatar nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 vào ngày 19/11/2020, được cách ly tại Hà Nội ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có tổng cộng 1.366 ca mắc COVID-19, trong đó có 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Hiện còn 17.020 người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 hoặc nhập cảnh từ vùng dịch, đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Đến nay có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi.


Chiều 6/12, tổ tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện đoàn khoảng 100 xe máy do nhiều nam thanh niên điều khiển, tụ tập ở khu vực quốc lộ 1, đoạn trước Đại học Nông Lâm thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Nghi ngờ đây là đoàn đua xe, Đội CSGT Rạch Chiếc sau đó phối hợp với lực lượng công an phường tổ chức vây ráp. Thấy vậy, cả trăm thanh niên điều khiển xe tăng ga bỏ chạy hoặc trốn vào các nhà dân xung quanh. Cảnh sát sau đó đã khống chế, đưa về trụ sở khoảng 18 người, cũng như tạm giữ hơn 18 xe máy đã qua nhiều lần “độ”.


Sáng 6/12, khi đang thả lưới trên vịnh Nha Trang, cách bờ 6 hải lý (hơn 11 km), tàu cá công suất 50 CV do ông Trịnh Thừa, 35 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 4 ngư dân, bị nước tràn vào khoang. Các thuyền viên thay nhau tát nước ra ngoài, nhưng mọi nỗ lực bất thành. Tàu liên tục chao theo sóng rồi chìm dần. 5 người ôm can nhựa nhảy xuống biển. Sau một giờ lênh đênh, họ được tàu cá Bình Định và tàu tuần tra của Ban quản lý Vịnh Nha Trang ứng cứu, đưa vào bờ.


Trong văn bản khẩn vừa gửi đơn vị tư vấn giám sát dự án Metro Số 1 (NJPT) và tổng thầu EPC (liên danh SCC) - đơn vị phụ trách gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot), Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR - chủ đầu tư) cho biết, tổng thầu mới đưa ra các giải thích, nhận định ban đầu sự cố. Những nội dung này bị cho sơ sài, không thuyết phục nhằm "chối bỏ trách nhiệm" của tổng thầu. Sự chậm trễ khiến MAUR hiện chưa có báo cáo gửi các cơ quan thẩm quyền. Trước đó qua kiểm tra, MAUR phát hiện phần gối cao su (gối trái theo hướng từ Bến Thành đi Suối Tiên) của dầm cầu cạn tại trụ P14-10 (đoạn gần dốc Coca-Cola trên xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức) bị rơi ra ngoài.


Tại kỳ họp thứ 18 vào chiều 6/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu; bầu ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Văn Kỳ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".