Bản tin 8H: Trao các quyết định về công tác cán bộ của Bộ TT&TT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Phan Tâm vừa trao các quyết định về công tác cán bộ của 2 đơn vị thuộc Bộ TT&TT là Vụ Kế hoạch Tài chính và trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Chiều ngày 25/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Phan Tâm đã chủ trì hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ của 2 đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm đã trao Quyết định công nhận tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ TT&TT cho ông Trần Như Hiền, chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính. Thứ trưởng cũng trao Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Ngọc Bảo giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/12/2021.

Bản tin 8H: Trao các quyết định về công tác cán bộ của Bộ TT&TT ảnh 1
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm trao quyết định cho ông Trần Như Hiền. Ảnh: HG

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục kéo dài hình thái thời tiết trời rét và có nắng. Đặc biệt, đêm và sáng sớm nhiệt độ hạ rất thấp, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ khu vực phổ biến 10-12 độ, vùng núi 6-9 độ và vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Tuy khu vực này trưa chiều hửng nắng, nhưng khoảng thời gian nhanh chóng qua đi khi không khí lạnh phủ kín và nhiệt độ hạ rất nhanh về chiều tối. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.


Ngày 25/2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân huyện quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Liêng Jrang Ha Rô Ky, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Sar khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian 15 ngày kể từ 24/2/2022. Lý do ông Rô Ky bị đình chỉ công tác là xem xét hình thức kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra những tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý năm 2021. Trong thời gian Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Sar bị tạm đình chỉ công tác, các công việc liên quan được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.


Tối 25/2, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 3 anh em ruột uống thuốc diệt chuột. Trước đó, vào chiều 23/2, trong lúc đang chơi đùa trước cổng nhà, cháu M.A.D. (SN 2011) cùng 2 em ruột là M.G.B. (SN 2012) và M.T.N. (SN 2017, trú ở xóm 5, xã Nghi Phong) nhặt được một số ống thuốc diệt chuột. 3 anh em sau đó đã uống những ống thuốc này và có biểu hiện ngộ độc. Hậu quả, bé gái M.T.N. tử vong, 2 cháu còn lại hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.


Chiều 25/2, tổ công tác của Đội TTKSGTĐB cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 1), nhận được thông tin về trường hợp xe ô tô Innova BKS: 79A-273.80 (gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ) đang dừng đỗ ở làn dừng khẩn cấp, ăn uống tại km54+250 cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau khi có mặt tại hiện trường và ghi nhận vi phạm, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Hà Hải Nam (SN 1972; trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Với lỗi vi phạm trên, tài xế Nam sẽ bị phạt tiền 11 triệu đồng và tước GPLX 3 tháng.

Bản tin 8H: Trao các quyết định về công tác cán bộ của Bộ TT&TT ảnh 2

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 24/2 đến 18h ngày 25/2, thành phố ghi nhận 9.836 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.404 ca cộng đồng và 20 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 542 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (904), Sóc Sơn (781), Hoài Đức (611); Nam Từ Liêm (542); Hoàng Mai (521); Bắc Từ Liêm (467). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 222.780 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 239.974 ca.


Ngày 25/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 78.795 ca nhiễm mới với 21 ca nhập cảnh và 78.774 trường hợp trong nước (tăng 9.655 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành, có 54.345 ca trong cộng đồng. Đây là ngày có số ca mắc mới cao kỷ lục tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.120.301 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 15.835 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.355.619 ca. Từ 17h30 ngày 24/02 đến 17h30 ngày 25/02 ghi nhận 78 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.962 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...