Bản tin 8H: Tổng thống Syria lên chiến đấu cơ Nga

Tổng thống Assad ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.
Tổng thống Assad ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.
TPO - Tổng thống Bashar al-Assad ngày 27/6 lần đầu tiên tới thăm căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria và ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Su-35, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Theo các chuyên gia, kết quả tổ thẩm định của Bình Định vừa công bố liên quan đến hàng loạt tàu vỏ thép bị hư hỏng lộ rõ sự làm ăn bậy bạ, dối trá. Bộ Công an cần tiếp tục điều tra làm rõ, khởi tố những đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)


Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, từ lúc phát hiện vi phạm đến khi cơ quan điều tra ra kết luận sai phạm, quyết định xử lý vi phạm vượt quá 2 tháng so với quy định nên không xử lý được. Đây là lý do ông Trương Quý Dương (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) chỉ một lần bị kỷ luật khiển trách. (Xem chi tiết)


Trước quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương vì đã “thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định về khám chữa bệnh" trong vụ tai biến chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, ngày 26/6 GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc VN đã ký đơn kiến nghị gửi lên Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an. (Xem chi tiết)


Hôm nay (28/6), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến hết đêm 29/6 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 150-250mm; một số nơi ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu có mưa 300-350mm. Khu vực Hà Nội có mưa ít hơn, chủ yếu mưa vào đêm và chiều tối, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.


Khoảng 21h20 ngày 27/6, xe máy do anh Nguyễn Hoàng Việt (SN 1991, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà nẵng) điều khiển lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng Nam – Bắc. Khi đến ngã ba Tôn Đức Thắng – Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) thì xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Văn Danh (SN 1995, quê Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển, chở theo Mai Anh Tuấn (trú Quảng Trị) chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Việt văng sang làn đường bên kia dải phân cách và bị xe tải do tài xế Võ Duy Sang (SN 1990, trú Cát Hạnh, Bình Định) điều khiển chạy hướng Huế - Đà Nẵng cán qua người. Hậu quả, nạn nhân Việt tử vong tại chỗ.


Tối 27/6, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ được phát hiện tại nhà riêng trong con hẻm đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị Kiều Nga (41 tuổi). Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, con trai bà Nga đi làm và  về nhà nhưng gọi nhiều lần không nghe mẹ trả lời. Khi mở vào trong, con trai tá hỏa phát hiện bà Nga nằm gục trong căn phòng dưới tầng trệt, trên cổ có vết thương hở nên hô hoán người dân. Nhiều người chạy đến kiểm tra nhưng nạn nhân đã tử vong nên sự việc được trình báo công an địa phương.


Người phát ngôn của Điện Kremlin đã chỉ trích tuyên bố của Nhà Trắng về khả năng Syria phát động vụ tấn công hóa học và lời đe dọa đến chính quyền Assad. “Chúng tôi đã nghe nói về tuyên bố này và chúng tôi không biết căn cứ để đưa ra phát ngôn đó là gì. Và dĩ nhiên, chúng tôi không đồng ý với cụm từ “một cuộc tấn công khác” trong thông báo của Mỹ”, ông Dmitry Peskov nói. (Xem chi tiết)


Ngày 27/6, các công ty khắp châu Âu cho biết trang web của họ đã bị tin tặc xâm nhập nghiêm trọng, gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng. Trong số các nước, Ukraine bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Giới chức Ukraine cho biết các cơ quan chính phủ, ngân hàng và mạng lưới điện Ukraine đã bị tin tặc tấn công.


Tổng thống Syria Bashar al – Assad đã bất ngờ đến thăm căn cứ Hmeymim, thuộc tỉnh Latakia, nơi lực lượng không quân Nga đang đồn trú, trong bối cảnh xung đột ở Syria diễn biến ngày càng khó đoán. Theo hãng thông tấn quốc gia Syria SANA, tại căn cứ không quân Hmeymim, Tổng thống Assad đã có cuộc trao đổi với Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov. Tiếp đó, Tổng thống Syria tham quan căn cứ và tiếp cận nhiều vũ khí tối tân của Nga. Tại đây, Tổng thống Assad đã ngồi trên cabin chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Assad đến thăm căn cứ Hmeymim sau khi Nga đưa các lực lượng không quân tới đây hồi tháng 9/2015. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.