Bản tin 8H: Tài xế rút tuýp sắt đe dọa thanh tra giao thông

Tài xế xe tải cầm theo tuýp sắt đe dọa thanh tra giao thông. (Ảnh cắt từ clip)
Tài xế xe tải cầm theo tuýp sắt đe dọa thanh tra giao thông. (Ảnh cắt từ clip)
TPO - Phát hiện bị ghi hình, tài xế xe tải rút tuýp sắt lao đến chửi bới, đe dọa cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Hải Dương.

Khoảng 9h ngày 16/7, khi đang làm nhiệm vụ thanh tra giao thông trên tỉnh lộ 392B, đoạn qua địa phận xã Lam Sơn (Thanh Miện, Hải Dương), tổ công tác phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 34C có dấu hiệu quá tải, che chắn vật liệu xây dựng không kỹ, liền ghi hình làm bằng chứng vi phạm. Thấy vậy, tài xế xe tải cầm thanh tuýp sắt và tiến lại chửi bới, đe dọa đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, buộc ông Cường trốn vào xe tuần tra. Còn tài xế xe tải bỏ lại phương tiện và rời khỏi hiện trường. Công an xã Lam Sơn sau đó triệu tập tài xế lái xe tải trên là Nguyễn Văn Tám (40 tuổi, trú xã Thanh Tùng, Thanh Miện) đến trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hung khí và phương tiện.


Sáng ngày 17/7, gần 89.000 học sinh trung học cơ sở của Hà Nội bắt đầu dự thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Thí sinh sẽ có 120 phút để hoàn thành bài thi, bắt đầu tính giờ làm bài từ 8 giờ. Do COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định điều chỉnh số môn của kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 từ bốn môn xuống ba môn. Thí sinh sẽ chỉ thi các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong 2 ngày 17 và 18/7. Gần 89.000 thí sinh dự thi để cạnh tranh giành 64.110 suất vào trường công lập. Hà Nội đã thành lập 172 điểm thi với hơn 3.700 phòng thi, huy động 12.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.


Sáng 17/7, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy, 24 giờ qua không thêm ca nhiễm mới, ba người điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm 381, trong đó 356 người khỏi. 92 ngày không lây nhiễm cộng đồng. 25 bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế, sức khỏe ổn định. Trong số bệnh nhân, hai người âm tính lần một, năm người âm tính lần hai, còn 18 người dương tính. Hơn 10.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly.


Chiều 16/7, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy bất thường để thực hiện các bước bầu bổ sung chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy. Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015-2020 với tỉ lệ phiếu tín nhiệm 100%. Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn từng là phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an. Năm 2018 Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thay cho ông Lê Quốc Hùng.


Ngày 16/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau 3 ngày bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị dân chặn đường vào, lượng rác tồn từ 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa) lên đến khoảng 9.000 tấn. Để giải quyết tình trạng trên, cơ quan chức năng phân luồng rác tồn về bãi rác Cầu Diễn (Khu xử lý chất thải Cầu Diễn). Đối với lượng rác tồn tại các quận còn lại được phân luồng bãi rác Xuân Sơn và các điểm chứa rác tạm tại các huyện ngoại thành như (Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì).


Chiều 16/7, hỏa hoạn xảy ra ở căn phòng khóa trái cửa, tầng hai của dãy nhà 5 tầng cho thuê phòng trọ trên đường Liên Phường (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM). Mọi người dùng nước, bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lối đi duy nhất của dãy nhà hẹp và bị khói lửa bao trùm khiến nhiều người không thể tự thoát ra ngoài. Hàng chục cảnh sát cứu hỏa có mặt triển khai cứu các nạn nhân mắc kẹt. 5 sinh viên và một bà cụ 77 tuổi lần lượt được đưa xuống bằng thang an toàn. Đám cháy được dập tắt sau gần một giờ bùng phát.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (17/7) các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng có xu hướng gia tăng gay gắt hơn những ngày qua với nền nhiệt cao nhất  phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh còn lại ở miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG