Bản tin 8H: Nhân sự mới của Bộ Thông tin & Truyền thông

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng trao quyết định biệt phái cho ông Nguyễn Trọng Đường. Ảnh: Vietnamnet
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng trao quyết định biệt phái cho ông Nguyễn Trọng Đường. Ảnh: Vietnamnet
TPO - Ông Nguyễn Trọng Đường vừa được biệt phái về công tác và nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT).

Chiều 13/7, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Trọng Đường. Cụ thể, theo Quyết định số 1133 của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Trọng Đường - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) được biệt phái về công tác và nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT). Cũng tại hội nghị, Bộ TT&TT tổ chức công bố và trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/7, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Ngày 14/7, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Bộ Y tế sáng 14/7 ghi nhận thêm một người về từ Nga nhiễm nCoV, hai người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm 373, trong đó 352 người khỏi. Bệnh nhân 373 là nam (53 tuổi, ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 9/7, người này về nước trên chuyến bay VN5062 từ Nga, nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau. Hai người được công bố khỏi Covid-19 là bệnh nhân 331 (nữ, 47 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, và bệnh nhân 337 (nam, 25 tuổi) điều trị Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Vũng Tàu. Như vậy, tổng số ca nhiễm lên 373, trong đó 352 người khỏi (94%). 89 ngày qua không lây nhiễm nCoV cộng đồng.


Ngày 13/7, UBND huyện Châu Thành gửi báo cáo cho UBND tỉnh Hậu Giang về vụ người trở về từ nước ngoài trốn khỏi khu cách ly tập trung là anh L.K.T. (33 tuổi, ngụ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), thành viên của tàu VietStar thuộc Công ty TNHH Hàng hải Thăng Long. T. về Việt Nam từ Malaysia hôm 24/6. Chiều 9/7, T. được đưa về cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. T. được xét nghiệm Covid-19 lần đầu cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, tối 11/7, T. trèo rào trốn khỏi trung tâm y tế. Ngày 13/7, T. được cơ quan chức năng phát hiện tại TP.HCM và đang làm thủ tục cách ly tại quận 7.


Chiều 13/7, Công an tỉnh Đồng Tháp, đang điều tra nguyên nhân vụ điện giật khiến một người tử vong, xảy ra trên địa bàn xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Theo cảnh sát, nạn nhân là Lư Thanh Phú (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. Sáng ngày 12/7, ông Phú đi thăm đồng và đến khu vực ao nuôi cá của gia đình ở xã Phú Ninh, để kiểm tra. Sau đó, ông Phú được phát hiện bị điện giật, dẫn đến tử vong. Ông Phú từng là Phó chủ tịch UBND xã An Long. 3 tháng trước, ông Phú được UBND huyện Tam Nông điều động giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Phú Thành A.


Chiều 13/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trung Hiếu - Đội trưởng quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang). Trước đó, ông N. T. T. (38 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm đơn tố cáo ông Hiếu có hành vi quan hệ bất chính với vợ ông là bà N.T.X.H. trong hơn 1 năm. Qua xác minh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã có thông tin trả lời nội dung đơn tố cáo của ông T là đúng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/7, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định điều động ông Dương Ngọc Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Dương Ngọc Hải sinh năm 1967, là thạc sỹ Luật. Trước khi bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, ông Dương Ngọc Hải kinh qua nhiều chức vụ khác nhau như Viện trưởng Viện KSND TPHCM, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 13/7, ông Bríu Liếc - Bí thư huyện ủy Tây Giang, Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang (Quảng Nam) xác nhận ông đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chấp thuận. Trả lời Tiền Phong, ông Liếc cho hay, ông xin nghỉ hưu trước tuổi do sức khỏe không đảm bảo. Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ông Bríu Liếc giữ chức Bí thư Huyện ủy cho đến khi Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang diễn vào đầu tháng 8/2020. Ngoài ra, thống nhất ông Liếc giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang đến tháng 1/2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.