Bản tin 8H: Sóc Trăng lắp camera tại nhà 16 cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Camera lắp đặt trước nhà của một cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: Zing
Camera lắp đặt trước nhà của một cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: Zing
TPO - Tỉnh ủy Sóc Trăng lắp camera an ninh tại nhà riêng của tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ.

Ngày 27/9, lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng xác nhận, đang triển khai kế hoạch lắp camera an ninh tại nhà riêng của những cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban này có 16 người và cán bộ nhà xa nhất là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu (ở An Giang). Năm tháng trước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum ký quyết định về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ trong Ban Thường vụ. Theo đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, lắp camera tại nhà cán bộ Ban thường vụ Tỉnh ủy vì đây là mục tiêu bảo vệ của cơ quan công an.


Bộ Khoa học và Công nghệ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức buổi Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng. Thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Dương - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ; bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Bình Minh - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.


Xe bồn trộn bêtông đâm nhiều xe máy trên cầu Thanh Trì. Khoảng 22h15 ngày 27/9, tại đường dẫn xuống thuộc cầu Thanh Trì (quận Long Biên, Hà Nội), xe bồn biển kiểm soát 29H-005.03 đã "san phẳng" khoảng 20m dải phân cách và đâm liên tiếp vào 2 xe máy mang biển kiểm soát  88D1-309.85 và 90D1-076.77. Hai xe máy bị đâm nằm cách vị trí xe bồn khoảng 20m. 4 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Tối 27/9, ông Trần Đình Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hải Dương) cho biết, các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục lấy mẫu kiểm tra, tìm nguyên nhân gây ra tình trạng nhiều học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thượng (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có những triệu chứng giống nhau như đau bụng, buồn nôn, sốt phải nghỉ học hàng loạt. Theo báo cáo, tính từ ngày 23-27/9, Trường Tiểu học Cẩm Thượng có 108 học sinh nghỉ học, trong đó, có 60 học sinh đăng ký ăn bán trú; có bốn học sinh nhập viện. Đáng chú ý, ngày 26/9, toàn trường có 65 học sinh nghỉ ốm, 28 học sinh đi học ngày hôm đó có biểu hiện mệt, đau đầu, buồn nôn. Hiện, một học sinh đã xuất viện.


Tối 27/9, trả lời VTC News, một lãnh đạo xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin, hàng tấn cá biển chết trôi dạt vào bờ biển của xã này chưa rõ nguyên nhân. Vào khoảng 13h30 ngày 27/9, người dân đi biển phát hiện số lượng lớn cá biển chết trôi dạt vào bờ biển các thôn Nam Sơn, Yên Định, Hòa Bình thuộc xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà). Sự việc nhanh chóng được người dân báo với chính quyền địa phương. Đến 18h cùng ngày, người dân tiếp tục thu gom cá chết và đem đi tiêu hủy tại bãi rác huyện Lộc Hà. Được biết, số lượng cá chết dạt vào bờ khoảng vài tấn, nằm rải rác trên bờ biển trong vòng 4km. Cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân.


Chiều 27/9, tại buổi Họp báo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới tiến độ dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, đặc biệt về xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan. Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, dự án trải qua thời gian dài, nhiều bên liên quan. Ban đầu dự án do Cục Đường sắt làm đại diện chủ đầu tư, sau đó chuyển sang Ban quản lý dự án đường sắt. Theo ông Đông, Bộ GTVT hiện đang rà soát, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan và sẽ công bố khi nào có kết quả. Về 1% còn lại của Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, ông Đông cho biết, phần này chủ yếu là chỉnh trang mỹ quan và hoàn thiện thủ tục. (XEM CHI TIẾT)


Tàu chở khách du lịch quốc tế thăm vịnh Hạ Long bất ngờ bốc cháy. Theo đó, khoảng 16 giờ, ngày 27/9, tàu lưu trú Yến Ngọc 02 QN-6138 thuộc Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Yến Ngọc đang neo đậu tại khu vực hang Sửng Sốt trên Vịnh Hạ Long thì bỗng nhiên bốc cháy. Lực lượng chức năng đã tiến hành chữa cháy, trong khi khách du lịch vẫn đang tham quan hang Sửng Sốt. Đến 17 giờ cùng ngày, lửa đã cơ bản được dập tắt, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, chống cháy lại. Được biết, khi xảy ra cháy trên tàu không có khách du lịch. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG