Bản tin 8H: Quyết định về điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Đồng chí Hoàng Trọng Hiền nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VGP
Đồng chí Hoàng Trọng Hiền nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VGP
TPO - Trong ngày 16/9, nhiều quyết định về điều động, bổ nhiệm nhân sự các địa phương Lâm Đồng, Gia Lai và Yên Bái được trao.

Ngày 16/9, đồng chí Hoàng Trọng Hiền, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 16/9/2020. Cùng ngày, chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. Đồng chí Đào Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải cũng nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, thời hạn là 5 năm.


Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 17/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 16/9 đến 6h ngày 17/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có không có ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 30.653. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 16 ca, lần 2 là 12 ca và lần 3 là 18 ca. Số ca tử vong là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 936 ca.


Sáng 16/9, một cô gái có biểu hiện bất thường đứng giữa giao lộ Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiều thuộc địa bàn phường 2, quận 3, TP.HCM. Người này cầm dao, thực hiện động tác như phân luồng giao thông. Sự việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, giao thông qua ngã tư ùn tắc. Khi được người dân trình báo, lượng chức năng địa phương đã đến tước dao, đưa cô gái này đến bệnh viện. Lực lượng chức năng cho biết, cô gái có biểu hiện ngáo đá.


Trưa ngày 16/9, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một clip quay lại cảnh một xe bán tải màu trắng và xe Prado màu xám rượt đuổi, “đánh võng”, chèn ép nhau… suốt một đoạn dài trên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh). Sau khi đỗ xe chắn ngang đường, một số người trên chiếc xe Prado còn xuống khỏi xe, đập cửa xe bán tải nhưng tài xế xe bán tải vẫn cố thủ trong xe. Qua xác minh, lái xe Prado BKS 14A-117.xx là H.M.O. (ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) và lái xe bán tải BKS 14C-261.xx là N.V.M. (ở phường Hà Tu, cùng TP Hạ Long). Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.


Rạng sáng 16/9, hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà trọ lợp tôn của ông Hoàng Sơn Hà, 48 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP HCM. Hàng chục người đang ngủ tháo chạy ra ngoài. Lửa nhanh chóng bao trùm khu trọ, lan sang kho hàng 300 m2 của công ty chuyển phát nhanh. Hàng chục cảnh sát chữa cháy đến dập tắt đám cháy sau khoảng hai giờ. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi 16 phòng trọ, trong đó có 4 căn phía ngoài làm cửa hàng buôn bán, với tổng diện tích gần 1.000 m2. Khoảng 200 m2 kho hàng chứa mỹ phẩm, bưu phẩm kế bên cũng bị cháy.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4h sáng 17/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Đến 4h sáng mai, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 16/9, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với Đảng đoàn HĐND TPHCM và Quận ủy quận Thủ Đức tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG