Bản tin 8H: Nữ sinh Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 3 tháng

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thúy Thúy mất tích hơn 3 tháng nay. Ảnh: Gia đình cung cấp
Nguyễn Thúy Thúy mất tích hơn 3 tháng nay. Ảnh: Gia đình cung cấp
TPO - Gia đình và cơ quan chức năng đã tìm kiếm Thúy suốt 3 tháng nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 25/5, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, ngày 21/2, đơn vị này nhận được trình báo về việc Nguyễn Thúy Thúy (20 tuổi, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nữ sinh này. Theo người thân của Thúy, cô gái này là sinh viên Cao đẳng Y dược Asean (Hà Nội), gia đình và bạn bè không có thông tin gì của Thúy suốt 3 tháng nay. Gia đình Thúy cố gắng tìm cách truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của nữ sinh nhưng không phát hiện tung tích. Ông N.V.C. (bố đẻ của Thúy) cho biết, Thúy cao khoảng 1m49, dáng người nhỏ. Khi mất tích, nữ sinh mặc áo sơ mi kẻ màu trắng đen, quần bò tối màu.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (26/5) đến ngày 27/5 ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ phổ biến 80-150mm, ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến 100-200mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, chiều tối và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Ngày 25/5, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, nhiều lao động tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (trụ sở tại phường An Thạnh, TP Thuận An) bị ngộ độc khí gas phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng choáng váng, ngất xỉu. Chiều cùng ngày, các công nhân đang làm việc thì mùi gas nồng nặc bốc lên khiến gần 100 người ngất xỉu, một số người khác kịp chạy ra ngoài may mắn thoát nạn. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc là do xưởng nước đá nằm liền kề nhà xưởng hàng trăm công nhân làm việc bị rò rỉ khí gas.


UBND Hà Nội vừa có văn bản về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Trong đó yêu cầu, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các cơ quan, đơn vị ra khỏi TP trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên và phải báo cáo lại với đơn vị khi trở lại. Đồng thời, những người này phải khai báo y tế online trong vòng 24h từ khi có mặt tại Hà Nội.


UBND TP HCM vừa có quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 cho Sở GTVT. Theo đó, Sở GTVT của TP cùng các sở, ngành liên quan cùng chuẩn bị các thủ tục đầu tư trước khi dự án triển khai. Dự án có tổng số vốn gần 1.500 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương khoảng 510 tỉ đồng còn lại vốn ngân sách TP. Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng mới tuyến đường song hành chạy bên phải (hướng từ TP HCM về tỉnh Long An) với Quốc lộ 50 hiện hữu và mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu kết nối với tỉnh Long An. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2024.


Sáng 26/5, Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (23), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1). Việt Nam hiện có 5.931 bệnh nhân COVID-19 gồm 4.442 ca ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.872 ca. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 44 ca tử vong do COVID-19 trong khi số ca điều trị khỏi là 2.794 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 164.173. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố với 1.034.072 liều. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã ký quyết định tạm dừng nhiệm vụ với ông Nguyễn Tài Hải – Chủ tịch UBND xã Quang Châu (Việt Yên). Ông Hải được tạm dừng nhiệm vụ để tập trung thực hiện công việc đưa toàn bộ công nhân của Cty TNHH Hosiden Việt Nam đang trú tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu đi thực hiện cách ly y tế tập trung bắt buộc. Ông Nguyễn Tài Hải sẽ phải làm xong công việc này trước 24h ngày 25/5. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/5, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 – 2025 đối với Thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Theo đó, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, Thiếu tướng Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG