Bản tin 8H: Nga công bố clip chiến đấu cơ không kích IS từ tàu sân bay

Bản tin 8H: Nga công bố clip chiến đấu cơ không kích IS từ tàu sân bay
TPO - Tiêm kích MiG-29 và Su-33 Nga cất cánh từ tàu sân bay Kuznetsov ném bom mục tiêu của IS ở Syria vào cuối năm 2016.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8) khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương. Nói về nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu – Công an TPHCM cho biết, cơ quan chức năng đã loại trừ nguyên nhân vụ cháy do cài đặt gây nổ. Theo đại tá Quang, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một chiếc xe máy phát hỏa ở tầng hầm chung cư. (Xem chi tiết)


Thời tiết Bắc Bộ đang chịu sự chi phối của áp cao mực thấp có cường độ yếu, đang dịch chuyển dần sang phía đông, duy trì đới gió đông đến đông nam nhiều ẩm vào đất liền. Cùng với đó là hội tụ gió ở mực 1500m tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ khiến cho trời còn nhiều mây âm u, mưa rào và dông xảy ra chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Tây Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ. Trong khi đó, khu vực đồng bằng và ven biển phía Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng hội tụ gió yếu hơn nên mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, sáng sớm còn có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời nhiều mây. (Xem chi tiết)


Những ngày qua, thông tin hình ảnh về dự án Lancaster Nam Ô Resort (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) chặn lối xuống biển của người dân Nam Ô đang thu hút sự quan tâm của dư luận thành phố Đà Nẵng. Dự án này chưa được cấp các thủ tục xây dựng,  các thủ tục đầu tư nhưng đã tiến hành rào chắn và được rao bán trên mạng khiến người dân bức xúc. (Xem chi tiết)


Trưa 26/3, cổng một trường tiểu học thuộc thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bất ngờ đổ đè trúng hai học sinh lớp 2 và lớp 3. Vụ việc khiến học sinh nam lớp 2 tử vong tại chỗ còn em học sinh lớp 3 bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Ông Trần Ngọc Oanh – Chủ tịch UBND thị trấn Tằng Loỏng cho rằng có thể do trời mưa khiến tường bị ẩm ướt và do địa thế xây dựng cổng trường dốc dẫn đến bị đổ khi các em trèo lên. (Xem chi tiết)


Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét trụ sở Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TPHCM (đường Đồng Khởi, Quận 1). Đồng thời tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi (đều là nhân viên Phòng khách hàng của Chi nhánh) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý làm trái...”. Chi nhánh Eximbank TPHCM được xác định là nơi xảy ra vụ mất 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của bà Chu Thị Bình. Sau vụ việc này, ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM) đã bỏ trốn và bị khởi tố, truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 đã quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga trong một phản ứng tập thể cùng các đồng minh sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh. Cùng lúc, Mỹ yêu cầu Nga phải đóng cửa lãnh sự quán của mình tại Seattle. Khoảng hơn 15 nước đồng loạt trong ngày trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Các nước đều tuyên bố trục xuất để thể hiện sự đoàn kết với nước Anh trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc. Việc hàng loạt nước cùng hành động một lúc cũng là cú sốc đối với Moscow. (Xem chi tiết)


Theo Bloomberg.com dẫn 3 nguồn thạo tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Những thông tin khác về chuyến thăm hiện chưa được tiết lộ. Trước đó hãng Kyodo đưa tin ngày 25/3, một chuyến tàu hỏa đặc biệt có khả năng chở ông Kim Jong-un đã đi qua thành phố Đan Đông (Trung Quốc) nằm sát biên giới với Triều Tiên. 

Ngày 26/3, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin rất nhiều gói đồ khả nghi đã được phát hiện tại một loạt văn phòng cơ quan công quyền Mỹ ở thủ đô Washington D.C. cũng như khu vực phụ cận và đang được Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) tiến hành phân tích. Theo đó, nhiều gói đồ được phát hiện vào buổi sáng, một số khác trong buổi chiều, đựng "chất bột màu đen" và 1 "bảng mạch điện." Hiện chưa rõ các gói đồ này có liên quan đến nhau hay không.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video hoạt động của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trong chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi cuối năm 2016, Almasdar News ngày 26/3 đưa tin. Trong video, các tiêm kích MiG-29 và Su-33 cất cánh từ hàng không mẫu hạm duy nhất của Moscow, ném bom vào những mục tiêu trọng yếu bao gồm căn cứ, đoàn xe, cũng như trung tâm hậu cần của IS trên khắp lãnh thổ Syria.
MỚI - NÓNG