Bản tin 8H: Nắng nóng thiêu đốt Bắc và Trung Bộ đến hết tuần

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Dự báo từ nay đến 19/5, nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi gần 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, do ảnh hưởng của rìa Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ C, riêng vùng núi Trung Bộ có nơi gần 40 độ C. Từ ngày 17-19/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.


Phát hiện thi thể người trong thùng trộn chứa đầy bê tông. Tối 15/5, trong lúc dọn dẹp căn nhà vừa thuê ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) một người đàn ông thấy trong nhà có một thùng lớn đầy bê tông. Người đàn ông nhờ thêm hàng xóm đưa thùng bê tông này ra ngoài. Khi đổ bê tông ra thì phát hiện bên trong có một bộ phận giống như phần mông của của con người kèm theo mùi hôi thối. Chủ căn nhà cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đã cho một người đàn ông quê Bình Phước thuê lại để ở. Chủ nhà và công an đã gọi điện cho người thuê nhà để làm việc nhưng đầu dây không nghe máy. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội di chuyển gần 2.000 cây xanh để xén hè, dải phân cách. Theo kế hoạch xén vỉa hè và dải phân cách để mở rộng lòng đường trên 15 tuyến phố, để thực hiện được việc này, Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, cần phải di chuyển khoảng 1.900 cây xanh; 820 cột đèn chiếu sáng và các công trình ngầm và nổi nằm trong phạm vi thi công. Sở GTVT Hà Nội cũng đề xuất xén nhiều khu vực nút giao để tổ chức giao thông phù hợp với thực trạng giao thông, giảm ùn tắc. Các loại cây được di dời theo hình thức đánh chuyển sẽ là những loại cây, như: bằng lăng, chẹo, hoa sữa, lát hoa, muồng, phượng, sấu, thàn mát, và nước, xà cừ. (XEM CHI TIẾT)


Lật xà lan, 2 người chết và mất tích. Khoảng 14h ngày 15/5, trên sông Vàm Cỏ Đông (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), chiếc xà lan đang neo đậu, chở 6 người và một chiếc máy xúc, thì bị lập úp xuống dòng sông do trời nổi mưa dông và gió lớn. 6 người rơi xuống sông, nhưng chỉ có 4 người bơi lên bờ được. Khoảng 16h, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nữ nạn nhân. Nạn nhân còn lại vẫn chưa rõ tung tích. Được biết, người mất tích là nam. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân tử vong, cũng như tìm kiếm nạn nhân nam.


Nghi ngộ độc khí trong hầm tàu cá, 6 người thương vong. Khoảng 14h ngày 15/5, sau khi cập Cảng cá Sông Gianh (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), 6 ngư dân tàu cá mang số hiệu QNG 97587 TS xuống hầm bốc dỡ cả lên bờ thì có triệu chứng khó thở rồi bị hôn mê; những người xuống trước bị nặng còn người xuống sau bị nhẹ hơn. Ngư dân Lê Hùng (thôn Quyết Thắng, xã Thạch Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thiệt mạng sau đó. Các nạn nhân còn lại đã dần ổn định sức khỏe. Theo nhận định ban đầu, các nạn nhân nhiều khả năng bị hôn mê do ngộ độc khí hầm.


Xe tải lao xuống sông, tài xế may mắn thoát nạn. Khoảng 15h ngày 15/5, tại bến phà Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), trong lúc chờ phà di chuyển từ xã đảo Tam Hải sang xã Tam Quang, xe tải BKS 92K 6808 bất ngờ trượt bánh và lao thẳng xuống sông Trường Giang. Khi chiếc xe dần chìm nghỉm xuống mặt nước, tài xế xe tải là Bùi Ngọc Đức (49 tuổi, trú thôn Trung Đoàn, xã Tam Quang) nhanh trí tung cửa và bơi vào bờ an toàn. Chiếc xe hiện đã được cơ quan chức năng trục vớt.


Huyện đảo Phú Quốc có thêm phó chủ tịch. Chiều ngày 15/5, HĐND huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức kỳ họp bất thường, bầu bổ sung ông Trần Chiến Thắng làm Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Trần Chiến Thắng (45 tuổi), quê quán TP.Hà Tiên (Kiên Giang), có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc, ông Thắng giữ chức vụ Phó chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang.

MỚI - NÓNG