Bản tin 8H: Mỹ cân nhắc về việc rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát biểu tại cuộc họp báo cùng lãnh đạo 3 nước vùng Baltic, gồm Latvia, Lítva, và Estonia, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria và sẽ sớm đưa ra quyết định liên quan.

Hà Nội chuyển hồ sơ 3 chung cư sang cơ quan điều tra. Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc cảnh sát PCCC Hà Nội, bình thường các vi phạm về PCCC chỉ xử phạt hành chính, chỉ khi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mới xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên, 3 công trình tồn tại kéo dài, ý thức tiếp thu, khắc phục kém, đã xử lý hành chính nhưng cố tình vi phạm. UBND thành phố yêu cầu xử lý nghiêm hơn, thấy trước nguy cơ, hậu quả nghiêm trọng xảy ra để xem xét xử lý hình sự. (XEM CHI TIẾT)


Dân tố bị thu vượt gần 100.000m3 nước sạch. Cty nước sạch Hà Đông đang bị ban quản trị tòa chung cư 143 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) tố thu vượt khoảng 100.000m3 nước sinh hoạt suốt 2 năm qua và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Khắc Điền – đại diện BQT tòa chung cư 143 Trần Phú – Hà Đông cho biết, khu chung cư được đưa vào sử dụng năm 2016, gồm hơn 528 hộ. Thời gian gần đây, hàng chục hộ sống tại đây phản ánh về tình trạng, mức nước sinh hoạt tăng bất thường liên tục trong nhiều tháng. Sau khi tiếp nhận phản ánh, ban quản trị đã có cuộc khảo sát tổng số nước được cấp và tổng lượng nước sử dụng thì phát hiện có sự chênh lệch rất lớn. (XEM CHI TIẾT)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 5/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm 5/4 mưa mở rộng về diện và lượng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trời chuyển rét. Đông Bắc Bộ chịu tác động của rìa phía tây nam lưỡi áp cao mực thấp đang di chuyển dần sang phía Đông và có cường độ yếu nên ở đây mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi, sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác nhưng đến trưa trời giảm mây và có nắng. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm với xe tải, mẹ và con gái 5 tuổi chết thương tâm. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang BKS 17K - 6073 do tài xế Bùi Tấn Thành (SN 1980), trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình điều khiển, chạy trên quốc lộ hướng Đông Hải - An Lễ (huyện Quỳnh Phụ). Vào khoảng 11h trưa ngày 3/4, khi chiếc xe tải chạy đến KM 65 + 500 trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Đông Hải, Quỳnh Phụ, đã va chạm với xe máy mang BKS 29A1 - 036.18 do chị T.T.C (SN 1975) chở theo con gái là cháu P.T.K.H. (SN 2013), cùng trú tại xóm 5, xã An Lễ, Quỳnh Phụ. Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai mẹ con chị C. tử vong tại chỗ.


Thuyền trưởng Lê Văn Ngẫu cùng ba người khác đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Kiên Giang, cách đảo Thổ Chu khoảng 15 hải lý về hướng Nam, chiều hai hôm trước thì phát hiện tàu bốc cháy dữ dội. Những người trên tàu ôm phao nhảy xuống biển thoát thân, trôi tự do. Gần một giờ sau, họ được các tàu đánh bắt trong khu vực phát hiện cứu vớt, đưa vào bệnh viện trên đảo Thổ Chu cấp cứu, thoát chết. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tàu cá, ước thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là do trong quá trình tiếp nhiên liệu, thiết bị dây điện trên tàu xảy ra sự cố chập điện, phát hỏa.


Phát biểu tại cuộc họp báo cùng lãnh đạo 3 nước vùng Baltic, gồm Latvia, Lítva, và Estonia, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria và sẽ sớm đưa ra quyết định liên quan. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ chính của Mỹ là loại bỏ lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đến nay gần như đã hoàn thành nhiệm được nhiệm vụ đó.


Ngày 3/4, giới chức Athens đã lên tiếng hối thúc Ankara trả tự do cho hai binh sỹ Hy Lạp bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hồi tháng trước sau khi xâm nhập trái phép lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bày tỏ quan ngại về những hành động được cho là khiêu khích từ phía Ankara. Phát biểu trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhấn mạnh hành động bắt giữ này cho thấy sự khiêu khích từ phía Ankara cũng như làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước. Trước đó, một tòa án ở tỉnh Edirne, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bác bỏ yêu cầu trả tự do cho hai binh sỹ Hy Lạp này để điều tra âm mưu gián điệp quân sự và xâm nhập khu vực quân sự tuyệt mật.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai quân đội dọc biên giới phía Nam để ngăn chặn hoạt động xâm nhập bất hợp pháp cho tới khi Mỹ xây dựng được một bức tường tại đó. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 3/4, Tổng thống Trump nói: “Trước khi có một bức tường và an ninh phù hợp, chúng ta sẽ bảo vệ biên giới bằng quân đội. Đó là một bước đi lớn… Nếu họ đến biên giới của Mỹ, luật pháp của Mỹ quá yếu và thảm bại. Điều đó giống như Mỹ không có biên giới”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.