Bản tin 8H: Một thẩm phán TAND ở Hà Nội tử vong trong phòng làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đồng nghiệp phát hiện thẩm phán TAND quận Hoàng Mai tử vong sau khi có mùi hôi bốc ra từ phòng làm việc khóa trái cửa của ông này.

Ngày 1/10, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ một thẩm phán TAND quận Hoàng Mai được phát hiện tử vong tại phòng làm việc. Theo thông tin ban đầu, ngày 28/9, ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ phòng làm việc khóa trái cửa của ông T.V.K. (57 tuổi, thẩm phán TAND quận Hoàng Mai), đồng nghiệp phá cửa và phát hiện ông K. đã tử vong. Ngay sau đó, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cơ quan pháp y quân đội khám nghiệm tử thi. Hiện, thi thể ông K. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bản tin 8H: Một thẩm phán TAND ở Hà Nội tử vong trong phòng làm việc ảnh 1
TAND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội)

Sáng 2/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 1/10 đến 6h ngày 2/10, Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 trong khu vực phong tỏa liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Phân bố theo quận/huyện: Hoàn Kiếm (10), Hà Đông (2), Sóc Sơn (2), Quốc Oai (1), Thanh Oai (1), Thanh Trì (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (17). Như vậy, đến nay ổ dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghi nhận tổng cộng 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.999.


Ngày 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức công bố quyết định điều động ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau từ ngày 1/10/2021; đồng thời, công bố quyết định điều động ông Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.


Chiều 1/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, ngụ TP HCM). Khoảng 9h sáng cùng ngày, khi kiểm tra xe khách gắn biển hiệu Hội Chữ thập đỏ TP.HCM có ghi nội dung "Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh" do Thanh điều khiển, tổ tuần tra phát hiện ngoài tài xế và phụ xe, xe còn chở 5 hành khách cùng một gia đình từ TP.HCM về quê ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tài xế Thanh cung cấp giấy đi đường ghi "chuyến xe nghĩa tình". Tuy nhiên, theo hành khách, họ phải trả 18 triệu để được đưa về quê trót lọt.


Tối 1/10, Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa nhận được kết quả xét nghiệm PCR từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) với 3 mẫu dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn. Các bệnh nhân gồm: Ng.T.Ng (SN 1990), Ng.Đ.C (SN 2021) ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa và Ng.T.Ph (SN 1962) ở thôn Chợ Cuồi, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trong đó, bé C là con của chị Ng mới sinh được 5 ngày tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Bà Ph là mẹ chị Ng, vào viện chăm con gái sinh mổ.


Tối 1/10, Việt Nam ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới COVID-19 với 16 người nhập cảnh và 6941 trường hợp trong nước (giảm 996 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố, có 3.897 ca cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-702), Bình Dương (-316), An Giang (-56). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (109), Bình Thuận (23), Tiền Giang (22). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 8.665 ca/ngày. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 797.712 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 1/10, Việt Nam ghi nhận 136 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 221.111 xét nghiệm cho 655.644 lượt người. Cụ thể số ca tử vong gồm: TP. Hồ Chí Minh (96), Bình Dương (19) Long An (5), Đồng Nai (5), Cần Thơ (3), An Giang (2), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Kiên Giang (1). Như vậy số ca tử vong đang có xu hướng đi xuống so với những ngày trước đó. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 167 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.437 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG