Bản tin 8H: IS, Taliban và Al Qaeda hợp nhất, an ninh Nga bị đe dọa

Các tay súng Hồi giáo cực đoan có thể là mối đe dọa với Nga (Nguồn: AP/Sputnik)
Các tay súng Hồi giáo cực đoan có thể là mối đe dọa với Nga (Nguồn: AP/Sputnik)
TPO - Alexei Arbatov, lãnh đạo Trung tâm An ninh Quốc tế của Học viện Khoa học Tự nhiên Nga vừa nói rằng có nguy cơ các tay súng từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), Taliban và Al Qaeda có thể hợp nhất ở Afghanistan và điều này sẽ đe dọa tới an ninh của Nga.

Từ ngày 14/4, thuế nhập khẩu với các mặt hàng xăng, dầu sẽ đồng loạt hạ xuống. Đây là một trong những trong thông tin vừa được Bộ Tài chính chính thức cho biết tối 13/4. Cụ thể, mức thuế nhập khẩu với xăng, dầu hỏa và dầu diesel sẽ có cùng về mức 20% thay vì 30-35% như hiện tại. Với dầu madut, thuế nhập khẩu sẽ giảm từ 35% xuống 25%. Có mức thuế thấp nhất trong đợt điều chỉnh lần này là mặt hàng nhiên liệu bay với mức thuế mới là 10% thay vì 25% như hiện tại.


Cả nước hiện có trên 170 bệnh viện tư nhân, hơn 30.000 phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, các cơ sở y tế tư nhân vẫn chưa thể phát triển do gặp rất nhiều rào cản từ pháp luật, thủ tục hành chính, và cả sự phân biệt đối xử công - tư. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, là người quản lý đầu ngành, bà vẫn thấy có sự chưa thật sự công bằng, tạo sân chơi bình đẳng giữa y tế tư nhân và y tế công lập. (Xem chi tiết)


Theo Thanh tra Bộ Y tế, Trung tâm Metro Cash & Carry Thăng Long (Metro Thăng Long) vừa bị phạt 5,8 triệu đồng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong đợt kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện tại Metro Thăng Long kinh doanh sản phẩm mực ống nguyên con làm sạch (NSX: 13/9/2014, HSD: 12 tháng) chứa vi khuẩn Salmonela gây bệnh tiêu chảy. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Metro Thăng Long chấm dứt vi phạm, chỉ được kinh doanh sản phẩm đúng tiêu chuẩn đã công bố. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 21h30 ngày 13/4, tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai (Giải Phóng, Hà Nội) xảy ra chập điện. Khói bốc lên nghi ngút kèm theo mùi khét lẹt ở khu vực này. Được biết, khu vực xảy ra sự việc là ở tầng hầm của khu nhà Khoa Y học cổ truyền. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa hai xe cứu hỏa tới hiện trường, đồng thời đục tường để cho khói thoát ra bên ngoài. Đến gần 23h khu vực này vẫn mất điện tối om, nhưng bệnh nhân và người nhà đã được vào trong. (Xem chi tiết)


Sauvụ tai nạn xe khách làm 5 người chết trên Quốc lộ (QL) 32 vừa qua, thành phố Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng xử lý triệt để xe không đảm bảo kỹ thuật, xe tự chế. Tuy nhiên nhiều tuyến đường Thủ đô, xe tự chế và xe ba bánh vẫn tấp nập hoạt động. Là xe tự chế, lắp ráp thủ công nhưng các xe này không thua kém tốc độ bất kỳ phương tiện nào, thậm chí còn tạt ngang, tạt dọc để vượt trước. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự của Trung Quốc, Nga và Ảrập Xêút tăng mạnh năm qua, trong khi Mỹ cắt giảm chi tiêu quốc phòng. SIPRI cho rằng, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng 9,7% so với năm trước, đạt mức 216 tỷ USD, Nga tăng 8,1% lên 84,5 tỷ USD, Ảrập Xêút tăng 17% lên 80,8 tỷ USD (mức tăng cao nhất trong số 15 nước có chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới). Dù Mỹ vẫn là nước có chi tiêu quân sự lớn nhất nhưng năm 2014 đã giảm 6,5% xuống 610 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ cử đặc phái viên thay bà tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít ở thủ đô Moscow (Nga). Trước đó, chính quyền Nga đã xác nhận lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự lễ kỷ niệm đánh dấu 70 năm chiến thắng Phát xít vào ngày 9/5 ở Moscow. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền năm 2011. (Xem chi tiết)


Điện Kremlin ngày 13/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran. Việc dỡ bỏ lệnh cấm trên có thể là dấu hiệu cho thấy Nga sẽ có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua để giành lấy những lợi ích từ Iran, sau khi quốc tế có khả năng sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia này. (Xem chi tiết)


Alexei Arbatov, lãnh đạo Trung tâm An ninh Quốc tế của Học viện Khoa học Tự nhiên Nga vừa nói rằng, có nguy cơ các tay súng từ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), Taliban và Al Qaeda có thể cùng đổ tới, hợp nhất ở Afghanistan và điều này sẽ đe dọa tới an ninh của Nga. Mỹ mang quân tới Afghanistan hồi năm 2001, sau các vụ tấn công khủng bố 11/9, nhưng cho tới nay Mỹ đã tạo ra một điểm nóng bất ổn còn lớn hơn so với trước khi thực hiện hoạt động tấn công quân sự Afghanistan.


Giới chức Afghanistan ngày 13/4 cho biết sau khi tiến hành tấn công chớp nhoáng nhằm vào một đơn vị đồn trú ở vùng núi Đông Bắc nước này, các tay súng Taliban đã sát hại 18 binh sỹ Afghanistan, trong đó nhiều người bị chặt đầu. Afghanistan đang tích cực chuẩn bị đối phó với làn sóng tấn công mà lực lượng Taliban gọi là "chiến dịch tấn công mùa Xuân" diễn ra hàng năm. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng an ninh nước này phải đương đầu với các tay súng nổi dậy mà không có sự hỗ trợ hoàn toàn từ NATO sau khi các lực lượng liên quân rút đi.

MỚI - NÓNG