Bản tin 8H: Hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Ngày 20/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng quyết định số 1418, 1419 về việc bổ nhiệm Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng quyết định Bổ nhiệm Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Hiện Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam là Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Phó Chủ tịch chuyên trách là ông Nguyễn Văn Cường.


Ngày 20/8, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, thông tin thành phố chỉ đạo không cho người dân di chuyển trong 7 ngày là sai sự thật. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho biết Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội đang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin, cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay (21/8), có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có khả năng kéo dài đến ngày 23-24/8. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24-25/8. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay 21/8 đến 23/8 và thời kỳ từ ngày 28-30/8, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.


Ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND và điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/8, Ban lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai họp và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Thời gian tạm đình chỉ 10 ngày, kể từ ngày 20/8. Theo đó, ông Mỹ thiếu trách nhiệm trong việc xử lý, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong ngày 19/8; Tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh không đúng quy định. Ngoài ra, ông Mỹ còn để xảy ra sai sót trong chế độ báo cáo, xử lý ca bệnh COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Theo Quyết định số 3972 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra thành phố được giao làm Tổ trưởng. Đáng nói, trước đó, ông Huy bị Uỷ ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C. (XEM CHI TIẾT)


Tối 20/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 390 ca tử vong tại 15 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tại TP.HCM (312), Bình Dương (41), Long An (8 ), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (3), Sóc Trăng (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Trà Vinh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tối 20/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới với 7 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước (6.132 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 323.268 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG