Bản tin 8H: Giám đốc nhà khách đuổi việc người tố mình gạ tình

Bản tin 8H: Giám đốc nhà khách đuổi việc người tố mình gạ tình
TPO - Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa nhận quyết định kỷ luật vì cho nghỉ việc sai quy định nữ nhân viên tố mình gạ tình, dẫn đến kiện cáo.

Ngày 4/10, ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Xuân Bảy, Giám đốc Nhà khách tỉnh Đắk Lắk. Năm 2017, bà Lê Thị Nhung, nhân viên nhà khách, gửi đơn tố cáo ông Bảy có hành động quấy rối tình dục, gửi nhiều tin nhắn gạ tình nữ nhân viên này. Sau đó, ông Bảy ký quyết định cho nhân viên này nghỉ việc. Bà Nhung làm đơn tố cáo và các cơ quan chức năng sau khi xác minh đã kết luận, việc ông Bảy sa thải nhân viên này là sai quy định. Đối với những lùm xùm về hành vi cư xử không chuẩn mực với các nhân viên nữ của ông Bảy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng chưa xác minh được.


Từ 12/10, miền Bắc thực sự rét vì "không khí lạnh đúng nghĩa". Nhận định về tình hình biến động thời tiết cả nước từ ngày 5 – 11/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ba miền sẽ có mưa – nắng gián đoạn, khả năng vào ngày 12 hoặc 13/10 sẽ có gió mùa Đông Bắc. Trong tuần này, tại Bắc bộ, ngày 5/10, có mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ C. Ngày 6/10, mưa giảm, ngày trời nắng, nền nhiệt độ tăng và phổ biến 30-32 độ C. Từ ngày 7-9/10, có mưa rào và dông ở khu vực Đông Bắc, sau đó mưa dông lan sang đồng bằng Bắc bộ và khu vực Việt Bắc (mưa tập trung vào đêm và sáng), cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Bắc có mưa dông vài nơi. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-30 độ C. Từ ngày 10/10, mưa giảm và nền nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến 29-32 độ C.


Tìm thấy nữ sinh 13 tuổi tại quán bia sau 10 ngày mất tích. Chiều 4/10, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Đồng Liên (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, vào khoảng 18h hôm qua, Công an TP Thái Nguyên tìm được bé gái N.T.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Đồng Liên, trú thôn Xuân Đám, xã Đồng Liên) mất tích từ ngày 23/9. Theo vị lãnh đạo này, công an tìm được T. khi đang bán bia ở một quán bia tại huyện Đồng Hỷ, sau đó bàn giao T. về cho gia đình. Vị này nhận định, có thể do bị bố mẹ mắng mỏ nên bé gái bỏ nhà đến nhà người bạn có quán bia ở Đồng Hỷ. Cũng vào chiều cùng ngày, chị D.T.N. (43 tuổi, mẹ nữ sinh T.) cho biết, từ khi về nhà, con gái chị vẫn  trong trạng thái mệt mỏi nên chưa kể lại sự việc bỏ nhà đi.


Tài xế phân trần vụ xe Lexus chặn đầu xe cứu hỏa. Tối 4/10, trả lời VTC News về việc không nhường đường cho xe cứu hỏa đi chữa cháy ở đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An), ông Nguyễn Bắc V. (trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết bản thân cảm thấy rất ân hận trước sự việc. Ông V. giải thích, không nghe thấy tiếng loa của xe cứu hỏa thông báo từ phía sau. Trước đó, trưa 4/10, xe cứu hỏa đang vội đi chữa cháy kho phế liệu thuộc xã Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An). Khi xe di chuyển trên đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An), trong khi các phương tiện đều chủ động nhường đường thì ô tô Lexus BKS 38A - 176.36 vẫn không nhường. Sau một quãng đường dài, chiến sĩ phát loa thông báo khản cả giọng đề nghị nhường đường, tài xế Lexus mới chịu đánh lái sang bên phải  tại ngã tư đường Quang Trung - Lê Hồng Phong.


Chủ tịch UBND xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) Trần Văn Sơn cho biết sáng 4/10, UBND xã đã tặng giấy khen cho anh Phan Văn Trọng (SN 1977), chị Lê Thị Huyền (SN 1973) và anh Lê Văn Anh (SN 1982, đều là người địa phương) vì cứu sống nhóm cháu nhỏ đuối nước. Xã cũng đang làm báo cáo gửi lên huyện. Anh Trọng cho biết, khoảng 17h ngày 3/9, khi đang chở hàng bằng xe ba gác máy ở bến thuyền sông Bạng thì phát hiện 3 cháu nhỏ đang chới với dưới nước. Lập tức anh hô hoán mọi người, đồng thời bỏ lại chiếc xe ba gác máy, chạy tới cứu các cháu nhỏ. Cùng lúc, chị Huyền và anh Văn Anh đang chèo thuyền thúng ở gần đó cũng tới ứng cứu. 3 nạn nhân sau đó được đưa lên bờ, sơ cứu, rồi đi cấp cứu. Trong lúc cứu các cháu bé, chiếc xe ba gác máy của anh Trọng đã bị trôi xuống sông. Người dân đã giúp anh trục vớt chiếc xe. 3 nạn nhân đang học lớp 5 trường tiểu học xã Hải Bình.


Ngày 3/10, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) thứ 495 ngày 20/9/2019 cho khách hàng thứ 2, anh V.Đ tại Đà Nẵng với trị giá 50,1 tỷ đồng. Trước đó, Chi nhánh Khánh Hòa đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Mega 6/45 từ anh V.Đ. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định đây là 1 trong 2 chiếc vé đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 495 ngày 20/9/2019. Tuy nhiên, anh V.Đ mua vé Bao 12 nên anh sẽ nhận thưởng 50.166.002.250 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước), nhiều hơn chị Đ.T.T - vị khách may mắn trúng thưởng cùng trúng thưởng Jackpot (nhận thưởng 49,7 tỷ đồng). Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng 97 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.


Hàng trăm con cá heo xuất hiện trên vùng biển Quảng Nam. Tối 4/10, Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) cho hay BQL vẫn đang theo dõi, tuần tra khu vực vùng biển nơi xuất hiện đàn cá heo. Sáng cùng ngày, đoàn du khách ra Cù Lao Chàm phát hiện đàn cá heo bơi lội trên biển Cửa Đại. Số lượng cá rất đông, gần cả trăm con. Theo ông Vũ, hiện tượng này như quy luật tự nhiên, hàng năm thời điểm này cá heo vẫn thường xuất hiện, nhưng chỉ khoảng chục con, còn lần này đông bất thường, gần cả trăm con, đa số là cá heo trường thành. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG