Bản tin 8H: ‘Tỷ phú Vietlott’ đầu tiên của tháng 10 ở Đà Nẵng

Vé trúng Jackpot 2 Power 6/55 kỳ 338 được phát hành tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: Vietlott
Vé trúng Jackpot 2 Power 6/55 kỳ 338 được phát hành tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: Vietlott
TPO - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, tại kỳ QSMT số 338 sản phẩm Power 6/55, Vietlott xác định có 01 vé trúng thưởng Jackpot với giá trị giải thưởng hơn 4,6 tỷ đồng được phát hành tại Đà Nẵng.

Tìm ra địa chỉ phát hành tờ vé số trúng Jackpot 2 hơn 4,6 tỷ đồng. Tối 1/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình QSMT số 338 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận kết quả kỳ QSMT này có bộ số 05 - 22 - 32 - 38 - 41 – 47 và số đặc biệt là 29. Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, Vietlott xác định có 01 vé trúng Jackpot 2 với giá trị giải là 4.610.358.600 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Khách hàng đã mua bộ số 05 – 22 – 29 – 38 – 47 – 49 do hệ thống chọn. Tấm vé may mắn này được phát hành tại Điểm bán hàng số 256 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.


Tối 2/10, bác sĩ Trình Minh Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre cho biết, vào khoảng 20h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận ba nạn nhân (hai nam và một nữ, đều ngụ phường 8, thành phố Bến Tre) bị điện giật. Hai nạn nhân nam đã tử vong trước khi nhập viện, còn nạn nhân nữ hiện đang ở phòng hồi sức. Theo một người dân gần hiện trường vụ việc, vào khoảng 19h, sau khi cơn mưa ngớt, một nạn nhân bị điện giật tại một trụ điện ở phường 8. Hai người còn lại lao vào cứu cũng bị giật, dính chùm vào nhau nằm ngay dưới trụ điện bị ngập nước. Khoảng nửa tiếng sau, người dân mới tiếp cận được vị trí các nạn nhân để đưa đi cấp cứu.


Xe khách bất ngờ bị cháy khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Rạng sáng 3/10, một xe khách giường nằm khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, đã bất ngờ bốc cháy. Lửa cháy quá lớn khiến mọi nỗ lực dập lửa của nhà xe và hành khách đều vô tác dụng. Tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng hàng hóa trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Điều đáng nói, trong lúc chiếc xe khách bị cháy, rất nhiều xe khách gường nằm khác chạy hướng Quảng Nam lên Kon Tum, đã liều mình vượt chiếc xe đang cháy, bất chấp hiểm nguy. Gần 2 giờ sáng 3/10, lực lượng công an giao thông tỉnh Quảng Nam có mặt để điều tiết giao thông.

Bản tin 8H: ‘Tỷ phú Vietlott’ đầu tiên của tháng 10 ở Đà Nẵng ảnh 1 Hiện trường vụ cháy xe rạng sáng 3/10 tại vị trí giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chuyên gia phân tích nguyên nhân triều cường ở TP.HCM liên tục lập kỷ lục. Đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mốc 1,77 m và 1,80 m tại trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) chiều 30/9 - cao hơn 3 cm so với dự báo trước đó. Mức này đã vượt qua kỷ lục đỉnh triều 1,72 m trên sông Sài Gòn vào tháng 12/2017. Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho rằng, hơn một tuần nay gió chướng hoạt động mạnh khiến mực nước tại các cửa sông dâng cao đúng lúc triều cường lên. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng này là tình trạng nền đất Nam Bộ nói chung và TP.HCM đang bị sụt lún do hệ quả của việc bêtông hóa và khai thác nước ngầm quá mức. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng là lý do khiến mực nước biển dâng lên đáng kể.


Từ hôm nay (3/10), mưa lớn nhiều ngày ở Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (03/10), rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Dự báo nên trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa to (lượng mưa 30-50mm/12h). Từ chiều nay các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa này dự kiến kéo dài 3 ngày, có khả năng kết thúc vào Thứ Bảy (6/10). (XEM CHI TIẾT)


Chiều 2/10, tại hội nghị lần thứ 32, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM (khóa X) nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất bầu bổ sung ba người vào ủy viên Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ba người được bầu bổ sung ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM gồm: ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1. Trong đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê và bà Trần Kim Yến là đại biểu Quốc hội khóa XIV. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 2/10, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes rơi xuống kênh Bà Ngọt, xã Đạo Thanh, TP Mỹ Tho cho gia đình. Bước đầu xác định, trong lúc lưu thông, ôtô bất ngờ lao xuống kênh Bà Ngọt. Tại hiện trường, không phát hiện dấu hiện xe va chạm với phương tiện khác. Khu vực này vắng vẻ, ít người qua lại nên lúc xảy ra tai nạn không ai phát hiện. Vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe ô tô mang BKS 63A - 111.69 nằm dưới kênh Bà Ngọt. Ba nạn nhân là vợ chồng anh Phan Phú Dân An (SN 1994) và Trần Ngọc Hoa Trâm (SN 1995) cùng em trai là Phan Phú Dân Khánh (SN 1999, cùng trú TP.Mỹ Tho), trong đó chị Trâm đang mang thai tháng thứ 7. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).