Bản tin 8H: Giải cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh vừa giải cứu một phụ nữ quê An Giang định nhảy lầu trong khu cách ly.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh cho biết, lúc 7h35 ngày 15/7, đơn vị nhận điện thoại yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng bảo vệ khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh). Theo đó, một phụ nữ trung niên leo lên mái tòa nhà 3 tầng với ý định tự tử. Thấy người phụ nữ biểu hiện không bình thường, đang đi bộ trên mái, lực lượng cứu hộ lên mái nhà, tiếp cận và đưa người phụ nữ đến nơi an toàn. Người phụ nữ trên tên H. (53 tuổi), ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam 3 ngày trước, được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Bản tin 8H: Giải cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử trong khu cách ly ảnh 1

Lực lượng cứu hộ đưa người phụ nữ định tự tử xuống nơi an toàn. Ảnh: Dân trí


Chiều tối 15/7, Bộ GTVT họp trực tuyến với các tỉnh đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong đó, Bộ GTVT yêu cầu phải đưa lái xe là đối tượng đặc biệt để ưu tiên tiêm chủng vắc-xin, không phải cách ly y tế bắt buộc. Theo Tổng cục Đường bộ, thời gian qua đơn vị này liên tục ra văn bản hướng dẫn các địa phương tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đặc biệt các tỉnh phía Nam.


Ngày 15/7, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trương Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ thị trấn Tân Trụ) về hành vi Đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Theo cơ quan điều tra, ngày 6/7, Công an huyện Tân Trụ phát hiện tài khoản Facebook tên Ô.M.X.M. đăng bài viết với nội dung chính quyền địa phương lập khu cách ly, lập bệnh viện dã chiến làm bùng phát dịch bệnh và ép người dân test nhanh COVID-19 để trục lợi. Qua điều tra, công an xác định Anh là chủ tài khoản Facebook trên nên mời đến cơ quan điều tra làm việc.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (16/7) Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 17/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to kéo dài đến . Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Ngày 16/7, Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.


Sáng 16/7, Bộ Y tế cho biết có 1.438 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó 1.274 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (1.071 ca), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1). Việt Nam có tổng cộng 40.296 ca ghi nhận trong nước và 1.992 ca nhập cảnh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.688 ca. Có thêm 21.815 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 15/7. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/7, ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai ký Quyết định xử phạt Công ty cổ phần phong điện Ia Pết - Đak Đoa số 2 (đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku) 105 triệu đồng vì đưa 19 người Trung Quốc vào làm việc không có giấy phép lao động. Trước đó, ngày 6/5, Đoàn kiểm tra của tỉnh Gia Lai làm việc tại Ban quản lý Dự án nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa số 1 và số 2 với chủ đầu tư, tổng thầu, thầu phụ… phát hiện công ty trên sử dụng 19 người Trung Quốc không có giấy phép lao động. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG