Bản tin 8H: Đồng Nai có tân Trưởng ban Nội chính thay ông Hồ Văn Năm

Ông Trần Trung Nhân (vô tay) được điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức.
Ông Trần Trung Nhân (vô tay) được điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức.
TPO - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu, Trần Trung Nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức.

Ngày 19/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường trao Quyết định ông Trần Trung Nhân (49 tuổi) - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai từ ngày 1/12. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. ông Nhân sẽ thay thế vị trí của ông Hồ Văn Năm, người vừa bị Ban Bí thư Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, cách chức trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai. Trước khi làm Bí thư Huyện Vĩnh Cửu từ tháng 5/2018, ông Nhân từng trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo ở Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 01 giờ ngày 20/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 21/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, ngay bờ biển phía Tây đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km và suy yếu thành một vùng áp thấp.


Sáng 20/11, Quốc hội sẽ bấm nút biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình lên 60 với nữ, 62 với nam. Các đại biểu sẽ lựa chọn một trong hai phương án lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Phương án 1, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ. Phương án 2, từ ngày 1/1/2021, căn cứ theo ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện lao động, địa bàn và cung, cầu của thị trường lao động, xu hướng già hóa dân số, Chính phủ quy định cụ thể lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động.


Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020 với người theo hợp đồng lao động. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng.


UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ bảo mật tiền tệ toàn cầu thực hiện thí điểm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý và điều hành giao thông thông minh theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải. Thời gian thí điểm là 6 tháng kể từ khi lắp đặt hoàn thành và triển khai ứng dụng thực tế. Toàn bộ chi phí trong thời gian thí điểm do Công ty Cổ phần Công nghệ bảo mật tiền tệ toàn cầu tài trợ. Cụ thể, TP HCM sẽ thí điểm lắp đặt camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc thu thập, phân tích lưu lượng, điều khiển giao thông tự động và phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Địa điểm thực hiện tại đường Điện Biên Phủ giao với các tuyến đường khác như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng.


Đá văng trúng người, 2 công nhân thương vong ở Hải Phòng. Khoảng 7h15 ngày 19/11, khi đang tiến hành khai thác đá âm tại khu vực mỏ đá âm của Công ty CP xi măng Tân Phú Xuân (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), 2 công nhân bị đá văng trúng người, khiến một người chết, người còn lại bị thương. Nạn nhân tử vong là ông Đoàn Văn Rệu (48 tuổi, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên), công nhân bị thương là ông Vũ Trọng Kiều (48 tuổi, trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.

MỚI - NÓNG