Bản tin 8H: Đoàn ô tô biển xanh dừng trên cầu đông đúc để chụp hình

Xe biển xanh dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1. Ảnh: Người dân cung cấp.
Xe biển xanh dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1. Ảnh: Người dân cung cấp.
TPO - Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ để xử lý đối với 1 đoàn ôtô biển số xanh ngang nhiên dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1 để chụp hình, gây cản trở giao thông.

Chiều 29/9, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đang lập hồ sơ để phạt "nguội" 4 tài xế ô tô cho xe dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1. Sáng cùng ngày, người dân bức xúc phản ánh 4 chiếc ôtô biển số xanh ngang nhiên dừng đỗ ngay trên cầu để chụp hình. Một số người đã ghi lại hình ảnh 4 chiếc xe biển xanh này, gồm: 29A-061.31 (Hà Nội); 73A-001.37 (Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình); 73B-1969 và 73A-001.70 (Sở Xây dựng Quảng Bình). Theo người dân, thời điểm đó phương tiện đi lại đông, cộng với lòng cầu vốn nhỏ hẹp, việc 4 xe biển xanh dừng lại trên cầu cản trở giao thông.


Theo Bản tin Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 30/9, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.094 ca mắc COVID-19, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.954 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 1 ca; lần 2 là 3 ca, lần 3 là 13 ca. Số ca tử vong là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 1.007 ca.


Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ còn khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, trong số đó có khoảng từ 4-6 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Đặc biệt, trong tháng 10 và 11/2020 trên Biển Đông sẽ đón bão dồn dập. Những cơn bão trong các tháng cuối mùa sẽ tập trung ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Đầu năm mới 2021 có thể xuất hiện những cơn bão muộn, chủ yếu tác động ở khu vực phía Nam như Nam Trung Bộ.


Hà Nội đang hoàn thiện dự thảo văn bản của TP đề nghị Bộ GTVT xem xét phương án bố trí sân bay thứ 2 cho Vùng Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Sở kiến nghị cân nhắc việc lựa chọn vị trí sân bay này tại khu vực phía Nam Hà Nội (ngoài việc mở rộng, nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên 100 triệu hành khách/năm). Theo đó, dự kiến sân bay thứ 2 (sân bay quốc tế Nam Hà Nội) đặt tại khu vực huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.


Ngày 29/9, thông tin từ UBND thị trấn Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, ông Nguyễn Ngọc Tài, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộ Đức đã ký văn bản về việc thu hồi Quyết định do chính ông ký về việc thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hệ bổ túc của ông Nguyễn Tấn Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mộ Đức. Nguyên nhân do thể thức văn bản chưa đảm bảo, cần thu hồi để kiểm tra và tham vấn các cơ quan chức năng. Trước đó, ông Diệp làm đơn khởi kiện quyết định hành chính của ông Tài. TAND huyện mở phiên xét xử nhưng ông Tài vắng mặt, nên ấn định xử lại vào ngày 30/9.


Tối 29/9, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có thông báo kết quả hội nghị lần thứ 40 về tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm pháp luật và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, UBKT Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã thông qua quyết định kỷ luật 4 cán bộ lãnh đạo, gồm: ông Lê Mộng Điệp (nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh), ông Nguyễn Ngọc Tâm (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh), ông Vũ Xuân Thiềng (nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh) và ông Nguyễn Bé (Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh). (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 29/9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức triển khai công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh đoàn được điều động đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1/10. Ông Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được điều động đến công tác tại UBND tỉnh kể từ ngày 1/10; nhiệm vụ cụ thể của ông Thái Bảo do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phân công. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.