Bản tin 8H: Đình chỉ công tác chủ tịch phường để quán karaoke 'hát hò' om sòm

Quán karaoke Sao Băng dù đóng cửa nhưng bên trong vẫn hoạt động xuyên đêm giữa mùa dịch. Ảnh: VTC News
Quán karaoke Sao Băng dù đóng cửa nhưng bên trong vẫn hoạt động xuyên đêm giữa mùa dịch. Ảnh: VTC News
TPO - Chủ tịch UBNND phường Đông Ngàn (Bắc Ninh) vừa bị đình chỉ công tác vì để quán karaoke hoạt động trong lúc cao điểm chống dịch Covid-19.

Chiều 7/4, Chủ tịch UBND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ký quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tuần đối với ông Phạm Quyết Tiến, Chủ tịch UBND phường Đông Ngàn để làm rõ trách nhiệm và sai phạm của UBND phường trong công tác phòng, chống dịch tại địa bàn. Trước đó, dù đã có lệnh dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí vì COVID-19, quán karaoke Sao Băng (đường Minh Khai, phường Đông Ngàn) vẫn hoạt động xuyên đêm. Ngày 5/4, quán này đã bị lập biên bản, tạm giữ giấy phép kinh doanh.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 8/4, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên ngày 8 - 9/4, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 21 - 24 độ.


Tối 7/4, chủ một cửa hàng điện máy ở khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) phát hiện bình gas hết nên điện cho một cửa hàng đến thay. Nam nhân viên 60 tuổi khi đang thay thì khí gas bất ngờ phát nổ. Vụ việc khiến con trai chủ nhà và nhân viên giao gas bị thương phải đưa vào viện cấp cứu. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân nổ có thể do rò khí gas.


Khoảng 17h15 ngày 7/4, tại khu vực thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 3 thiếu nữ cùng sinh năm 2004 kẹp 3 trên xe máy BKS 36B7 - 479.55, va chạm với xe tải BKS 36C - 284.74 (chưa xác định được người điều khiển) khiến 2 người thiệt mạng. Nạn nhân tử vong là 2 cô gái tên N.T.T. (ở xã Quảng Nhân) và T.T.L. (xã Quảng Hải). Nạn nhân còn lại tên T.T.H. (xã Quảng Hải) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.


Bộ Y tế cho biết, đến 6 giờ sáng ngày 8/4, ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 251. Ca bệnh 250 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243. Ca bệnh 251 là nam, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) vì có ca mắc COVID-19 số 243. Như vậy, 2.973 hộ với 10.872 nhân khẩu thuộc khu dân cư sẽ được phong tỏa trong 14 ngày. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/4, ông Trần Toan – Đội trưởng đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với Cửa hàng xăng dầu Thương Hà do ông Cung Đình Thương làm chủ (trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành) vì hành vi vi phạm “Đóng cửa không được cơ quan chức năng cho phép”. Trước đó, cửa hàng xăng dầu Thương Hà treo biển thông báo tạm nghỉ từ ngày 30/3 vì dịch bệnh. Ngoài ra, cửa hàng này cũng chưa điều chỉnh giá bán xăng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG