Bản tin 8H: Vợ của tiến sĩ rơi từ tầng 14 tử vong nói gì?

Tiến sĩ Bùi Quang Tín.
Tiến sĩ Bùi Quang Tín.
TPO - Vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín khai với công an, chồng bà thường nhận tin nhắn đe doạ, nếu không từ chức sẽ bị ép nhảy lầu.

Liên quan đến vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, ở Bình Thạnh, TP.HCM) rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè, TP.HCM) tử vong vào chiều 5/4, bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, vợ ông Tín) khai với công an, cái chết của chồng bà có nhiều uẩn khúc vì trước đó ông vẫn vui vẻ, trả lời phỏng vấn báo đài. Tuy nhiên, theo bà Bích, ông Tín chịu nhiều áp lực sau khi được bổ nhiệm phụ trách Phòng truyền thông Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, còn muốn từ chức. Ông Tín còn hay nhận tin nhắn đe doạ, nếu không từ chức sẽ bị ép nhảy lầu.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 7/4, hội tụ gió trên cao trên khu vực Bắc Bộ đang hoạt động yếu dần. Do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió mực 1500m nên vùng núi Bắc Bộ trong sáng và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Trung Bộ trong sáng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến 9/4, ở các tỉnh và thành phố Trung Bộ từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm.


Từ ngày 6/4, 4 cơ sở sản xuất bột giấy, vàng mã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đình chỉ hoạt động do liên quan đến xả thải xuống sông Mã. Bốn công ty trên gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thái Thanh; hộ gia đình bà Phạm Thị Loan; Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đồng Tâm và Hợp tác xã Sông Mã. Những trường hợp trên bị phát hiện sau khi số lượng tôm, cá nuôi trồng ở sông Mã bị chết ước tính lên đến gần 7 tấn tính đến ngày 3/4.


Chiều tối 6/4, người dân lưu thông qua cầu Ái Nghĩa ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam thấy một nam sinh đi bộ trên cầu, sau đó để lại dép rồi leo qua lan can, nhảy cầu tự tử. Người dân địa phương bơi ra cứu nhưng bất thành. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, thi thể người này được tìm thấy. Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Việt Hoàng (18 tuổi, học sinh lớp 12).


Tối 6/4, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 245. Trong đó, bệnh nhân 242 là nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở Mê Linh, Hà Nội, từng đưa vợ đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân 243 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Bệnh nhân 244 là nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân 245 là nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê ở Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 18h30 tối 6/4, trên địa bàn huyện Đắk Tô xuất hiện mưa lớn kèm theo giông sét. Thời điểm trên, sét đã đánh trúng ngôi nhà rông văn hóa tại quảng trường 24/4 trung tâm huyện Đắk Tô. Hậu quả, ngôi nhà rông bị cháy rụi hoàn toàn. Được biết, ngôi nhà rông này được xây dựng năm 2017 theo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng với số tiền hàng tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Tại phiên họp giao ban Quý I và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội sáng 6/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiến nghị kéo dài thời gian cách ly hơn 14 ngày vì có trường hợp ủ bệnh đến 23 ngày. “Vì vậy tất cả trường hợp cách ly tập trung xong 14 ngày thì các phường cho thêm quyết định cách ly tại nhà 14 ngày”, ông Chung nói. Hiện tại, Chính phủ chưa chốt kéo dài thời gian cách ly xã hội, mà căn cứ vào tình hình thực tế. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.