Bản tin 8H: Công an điều tra vụ bệnh nhân tử vong sau tiêm

Nạn nhân Hồ Văn Trường tử vong sau khi tiêm.
Nạn nhân Hồ Văn Trường tử vong sau khi tiêm.
TPO - Khai hội Đền Hùng; Tướng lĩnh quân đội lên tiếng về vụ 'bẻ cong' đường Trường Chinh; Rộ tin phát hiện 3 cây sưa tiền tỷ; Nga thúc giục Ukraine trả nợ 2 tỷ USD; Công an điều tra vụ bệnh nhân tử vong sau tiêm... là những thông tin chú ý sáng 5/4.

Sáng nay, 5/4, (tức 6/3 âm lịch), Lễ hội Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ chính thức khai hội và kéo dài cho đến hết ngày chính giỗ (10/3). Theo kế hoạch của Ban tổ chức, lúc 7h sáng nay diễn ra Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và lúc 9h là Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích (Xem chi tiết)


Xung quanh vụ 'bẻ cong' đường Trường Chinh, trao đổi với PV Tiền Phong vừa qua, Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, Quân chủng Phòng không không quân cho biết, khi Hà Nội có chủ trương mở rộng đường Trường Chinh, quân chủng đề nghị UBND TP Hà Nội lấy vào phần đất của quân chủng, hạn chế lấy đất của nhà tướng lĩnh, sỹ quan nhằm giữ ổn định đời sống cho tướng lĩnh (Xem chi tiết)


Thông tin một nhóm sơn tràng trong lúc đi rừng đã phát hiện 3 cây sưa “khủng”, trị giá hàng chục tỉ đồng đang xôn xao ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Cả ba cây sưa được phát hiện ở khu vực Khe Nước (thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng), giáp biên giới Việt - Lào (Xem chi tiết)


Chiều 4/4, đại tá Phạm Văn Vĩnh, Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện này đang trong giai đoạn điều tra vụ một bệnh nhân trên địa bàn vừa bị tử vong sau khi tiêm. Nạn nhân là ông Hồ Văn Trường, 48 tuổi, trú xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tiêm tại cửa hàng thuốc tân dược tư
(Xem chi tiết)


Ngày 4/4, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Gamuda Berhad đã tổ chức Lễ khai trương Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, có diện tích lên tới 323 hecta.  Công viên Yên Sở được ví là lá phổi xanh, thuộc loại lớn nhất của Hà Nội về diện tích cây xanh, mặt hồ và các tiện ích khác (Xem chi tiết)


Trong chuyến thăm Việt Nam 3 ngày, ngày 4/4, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đánh giá cao và cảm ơn chính phủ Việt Nam trong việc giúp tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích hôm 8/3. Ngay sau khi Malaysia chiếc MH370 nghi mất tích trên vùng biển Việt Nam, Việt Nam đã điều các tàu và máy bay tham gia việc tìm kiếm cứu nạn (Xem chi tiết)


Đại gia năng lượng Nga – Gazprom hôm qua đã thúc giục Ukraine nhanh chóng trả hết số nợ 2,2 tỷ USD, đồng thời nâng giá khí đốt bán cho nước này thêm 70%. Tháng trước, Nga cũng tuyên bố chấm dứt cơ chế ưu đãi giá khí đốt cho Ukraine, chỉ vài tuần sau khi ông Viktor Yanukovych bị lật đổ và Chính phủ mới lên thay thế. (Xem chi tiết)


Báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 4/4 dẫn nguồn thạo tin phiên tòa xét xử Lưu Hán, tỷ phú mafia Trung Quốc, cho biết, Lưu Hán đã phủ nhận mọi cáo buộc về tội giết người mà tòa án tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cáo buộc. Lưu Hán được cho là có liên quan đến Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc (Xem chi tiết)


Cristiano Ronaldo sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách tới Real Sociedad đêm nay, thậm chí trong cuộc tái đấu với Dormtund, anh cũng chưa chắc có tên ở đội hình xuất phát. HLV Carlo Ancelotti đã buộc Ronaldo phải nghỉ. Nguyên nhân là anh dính một chấn thương ở đầu gối trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Dortmund giữa tuần qua (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG