Bản tin 8H: Chủ tịch nước phong hàm Trung tướng Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm sĩ quan từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Minh Đức.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm sĩ quan. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Bản tin 8H: Chủ tịch nước phong hàm Trung tướng Công an nhân dân ảnh 1
Đại tướng Tô Lâm trao quyết định và chúc mừng Trung tướng Nguyễn Minh Đức. Ảnh: Báo Chính phủ

Ngày 11/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành khoan mũi cọc nhồi tại công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch. Cầu có cấu nhịp cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, chiều cao dầm thép 1,2m. Bản mặt cầu dày tối thiểu 180mm, bê tông nhựa Polyme 70mm. Cầu có tổng mức đầu tư 147,2 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố, thi công dự kiến đến 30/6/2022 hoàn thành.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã lấn sâu vào đất liền gây giảm nhiệt cho các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Ngày 12/11, miền Bắc hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, trời trở rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Vùng núi ghi nhận mức nhiệt thấp phổ biến 11-14 độ C, trong khi một số khu vực núi cao có thể xuất hiện nhiệt độ thấp dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Những ngày tới, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế cũng trở lạnh với ngưỡng nhiệt thấp nhất 19-22 độ C. Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp diễn mưa lớn. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 14/11 với lượng mưa phân bổ theo từng khu vực.


UBND Hà Nội vừa có văn bản phúc đáp đề án của Sở GTVT về phương án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong văn bản này, UBND Hà Nội nhấn mạnh việc xem xét, phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào nội đô vào thời điểm hiện nay chưa phù hợp, chưa đảm bảo đầy đủ, toàn diện các điều kiện thực hiện. Hồi cuối tháng 10, Sở GTVT Hà Nội trình UBND thành phố đề án thu phí vào nội đô với 87 trạm thu phí. (XEM CHI TIẾT)


Tối 11/11, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới với 17 ca nhập cảnh và 8.145 trường hợp trong nước, tăng 227 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố, có 3.951 ca cộng đồng. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.000.897 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.894, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 845.948 trường hợp. Từ 17h30 ngày 10/11 đến 17h30 ngày 11/11 ghi nhận 84 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 146 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca ở cộng đồng, 107 ca ở khu cách ly và 20 ca ở khu phong toả. Số ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng đã giảm khá sâu so với những ngày trước đó. 146 ca dương tính SARS-CoV-2 phân bố tại 17/30 quận, huyện, gồm: Nam Từ Liêm (28 ca), Ba Đình (27 ca), Gia Lâm (20 ca), Hoàng Mai (10 ca), Hà Đông (8 ca), Mê Linh (7 ca), Cầu Giấy (7 ca), Thanh Xuân (6 ca), Thanh Trì (4 ca), Ba Vì (4 ca), Bắc Từ Liêm (4 ca), Đống Đa (4 ca), Long Biên (4 ca), Hoài Đức (2 ca), Phú Xuyên (2 ca), Chương Mỹ (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca). (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ông Dương Mộng Huyền và ông Đỗ Ngọc Huỳnh (trợ lý cho ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn giữ chức Thủ tướng) được bổ nhiệm giữ chức trợ lý cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ông Đỗ Đức Toàn tiếp tục giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG