Bản tin 8H: Cặp vợ chồng ngồi chung ghế lái, mở cửa lao xe trên đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cặp vợ chồng ở Quảng Bình đã bị xử phạt hành chính sau khi lộ clip ngồi chung ghế lái, mở cửa xe trong khi vẫn điều khiển xe chạy trên đường.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và quyết định xử phạt hành chính 6,6 triệu đồng đối với cặp vợ chồng trong clip "ngồi chung ghế lái" điều khiển ô tô trên đường. Qua xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, chiếc xe chạy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Người điều khiển là Đinh Thị Hoa Mai (SN 1980, trú huyện Minh Hóa), đi cùng Đoàn Hữu Hùng (SN 1978, chồng của Mai). Cặp đôi này ngồi cùng ghế lái khi xe đang di chuyển, còn để mở cửa xe.

Clip cặp vợ chồng ngồi chung ghế lái khi đang điều khiển ô tô.


Ông Lưu Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, anh Nguyễn Công Phong (trú thôn Thanh Phúc, xã Đại Đồng) vừa bị phạt hành chính 15 triệu đồng vì khai báo y tế không trung thực. Ngày 1/6, Phong đi xe taxi từ Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), rồi đón xe khách về quê. Đến sáng 2/6, Phong về đến nhà bố mẹ tại thôn Thanh Phúc. Khi khai báo y tế, Phong khai về từ huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Hiện, Phong đã bị đưa đi cách ly tập trung 21 ngày.


Ngày 11/6, thừa ủy nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới cụ Trần Cang (98 tuổi, hiện cư ngụ tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) vì tấm lòng cao đẹp. Trong thư khen nêu rõ, cụ Trần Cang đã vận động số tiền hơn 17 tỷ đồng và chủ động phối hợp cơ quan chức năng giúp đỡ, hỗ trợ được trên 4.582 lượt người già cô đơn, người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn, gia đình bị thiên tai hỏa hoạn, học sinh nghèo hiếu học. Đặc biệt, đã giúp trên 2.000 hộ gia đình khó khăn và 500 người cao tuổi mổ mắt, nuôi hơn 100 cụ già cô đơn cùng nhiều việc làm có ý nghĩa khác.


Chiều 11/6, UBND tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Trần Minh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai. Theo đó, cơ quan chức năng xác định với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai, ông Hùng đã có các sai phạm: buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý, dẫn đến một số tổ chức trong phạm vi quản lý và cấp dưới của ông có các sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật. Ngoài ra, ông Hùng cũng phải chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính. Hiện, Hội đồng trường đã giao ông Đinh Quang Minh, phó hiệu trưởng, tạm thời điều hành hoạt động chung của trường.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên nên từ chiều nay (12/6) đến ngày 14/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.


Sáng 11/6, Bộ Y tế cho biết có 68 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (29 ca), TPHCM (20), Tiền Giang (10), Bắc Ninh (8) và Lạng Sơn (1). Việt Nam có tổng cộng 8.418 ca ghi nhận trong nước và 1.630 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.848 ca. Số ca tử vong: 57 ca. Số ca điều trị khỏi: 3.804 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 188.678. Việt Nam có thêm 31.071 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 11/6. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 12/6, hơn 93.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội sẽ dự buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Được biết, kỳ thi này có tổng cộng 93.363 thí sinh đăng ký dự thi, với chỉ tiêu vào trường công lập chiếm tỷ lệ 62%. Sở Giáo dục Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Do COVID-19, UBND TP Hà Nội đã quyết định tổ chức các môn thi vào 2 buổi sáng (mỗi buổi thi 2 môn), thay cho 3 buổi thi như trước đây. Cụ thể, sáng 12/6, học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, Ngoại ngữ; sáng 13/6, học sinh thi Toán, Lịch sử. Lịch thi vào các lớp chuyên, trường chuyên bắt đầu từ ngày 14/6. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG