Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Quốc hội

Ảnh: Báo Chính phủ
Ảnh: Báo Chính phủ
TPO - Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 4 cán bộ.

Ngày 2/1, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Nga đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng 4 cán bộ, gồm: Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội từ ngày 1/1/2020. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tư pháp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội từ ngày 1/1/2020. Bổ nhiệm đồng chí Phạm Đức Thảo, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản trị giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội từ ngày 1/1/2020. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công tác miền Trung và Tây nguyên giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên, Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 1/1/2020.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày 3/1, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi 15-18 độ; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất  24-27 độ C.


Bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, đôi nam nữ bỏ chạy gây tai nạn. Theo VTC News, khoảng 22h ngày 2/1, Tổ công tác Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM ra quân, lập chốt trên đường ngã tư Phạm Văn Đồng – Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm về nồng độ cồn sau khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực. Sau hơn 1 giờ chốt chặn, nhiều tài xế lái xe máy có nghi vấn sử dụng rượu, bia khi lái xe được mời vào đo nồng độ cồn. Trong 10 trường hợp được mời vào thì 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt, có đôi nam nữ phóng xe bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, dẫn đến va chạm với xe khác. Nạn nhân ngã sóng soài giữa đường nhưng đôi nam nữ này vẫn dựng xe lên rồi tăng ga bỏ chạy tiếp. CSGT truy đuổi, đưa 2 người này về kiểm tra nòng độ cồn. Kết quả, nam thanh niên có nồng độ cồn 0,23mg/lít. Với vi phạm này, anh ta sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.


Bị xe nâng đè vào người, nam thanh niên tử vong. Dân trí đưa tin, vào khoảng 9h ngày 2/1, anh L.M.H (SN 1990, quê Quảng Trị) điều khiển xe nâng chở theo vải lọc chạy trong khuôn viên Nhà máy Alumin Nhân Cơ đến phân xưởng Kết tinh. Khi đi đến đoạn vào khúc ôm cua, do sơ suất nên đã để xe nâng đổ nghiêng. Hậu quả, anh H. bị xe đè lên bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh H. đã được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh H. đã bị tử vong tại bệnh viện vào trưa cùng ngày. Hiện, thi thể nạn nhân đã được đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.


Sáng 2/1/2020, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố quyết định về công tác nhân sự Huyện ủy Tiên Lãng. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Theo Quyết định 1722-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, ông Phạm Hưng Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2015-2020, thôi tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2015-2020 để điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố, kể từ ngày 1/1/2020. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đã trao quyết định của UBND tỉnh Yên Bái tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Vũ Vinh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Tinhry ủy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.


Chánh án “mây mưa” với nữ kế toán tại trụ sở bị cách chức. Chiều 2/1, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND Quảng Bình cho biết, TAND Tối cao vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Lâm Xướng (SN 1974), Chánh án TAND huyện Minh Hóa vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục ngay tại trụ sở làm việc. Trước đó, ngày 10/12, Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng, Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Minh Hóa cũng liên quan đến vi phạm nói trên. Như Tiền Phong đã thông tin, cách đây 4 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện ủy Minh Hoá, bất ngờ nhận được 1 USB chứa clip “nóng” ông Xướng đang quan hệ tình dục với bà Đ.T.K.C (SN 1970), nữ kế toán ngay tại trụ sở trong giờ hành chính. Cả ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. (XEM CHI TIẾT).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.