Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự 4 cơ quan Trung ương

Ông Võ Văn Dũng trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Huy Thường
Ông Võ Văn Dũng trao quyết định và chúc mừng ông Vũ Huy Thường
TPO - Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Xây dựng vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Huy Thường, Chuyên viên cao cấp Vụ Cơ quan nội chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chiều 31/7  tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu đã công bố nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 14.

Ngày 31/7, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Huy Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng VKSNDTC giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng VKSNDTC Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/8.

Cùng ngày, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Huy Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng VKSNDTC giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng VKSNDTC Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/8.


Giám đốc người Nhật nhắn tin báo mắc COVID-19, cách ly 23 nhân viên. Khi rời Việt Nam về tới Tokyo, ông N.M (75 tuổi, người Nhật, giám đốc Công ty H (thôn Đạ Cháy, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã nhắn tin cho người quản lý công ty rằng mình được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS – Cov-2. (XEM CHI TIẾT)


Thêm 4 ca mắc mới COVID-19, hơn 94 nghìn người phải cách ly. Sáng ngày 2/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 590 ca. Trong số này có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TPHCM: 1, Quảng Ngãi: 1) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình. (XEM CHI TIẾT)



Tin khẩn cấp về cơn bão số 2 đang đi vào khu vực Thái Bình - Nghệ An. Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. (XEM CHI TIẾT)


Phạt 7,5 triệu đồng vì đăng lịch trình đi lại của người nghi nhiễm COVID-19. Ngày 1/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Phòng PA03 - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thành phố Huế làm việc với chủ tài khoản facebook N.T.T về việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận là chủ tài khoản facebook N.T.T.  Vào lúc 21h50 ngày 31/7, bà T. đăng tải lên facebook cá nhân bài viết có nội dung thông báo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có ca nhiễm COVID-19. Kèm nội dung dung trên, bà T. còn đăng tải thêm lịch trình di chuyển của một sinh viên và khẳng định đây là lịch trình của bệnh nhân COVID-19 ở Thừa Thiên - Huế.


Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên 2 chuyến bay và 9 địa điểm. Tối 1/8, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn yêu cầu những người đã đi, đến các địa điểm và chuyến bay từng có bệnh nhân mắc COVID-19 xuất hiện cần khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, các hành khách trên chuyến bay VJ1379 từ Quảng Nam đến TP.Hồ Chí Minh, ngày 28/7/2020 và chuyến bay VJ647 từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/7/2020lLiên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG